Putin: Mỹ làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo tại Syria

Thu Giang (Theo TASS, CNN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 14/4, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào Syria.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức lên tiếng về vụ tấn công Syria. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức lên tiếng về vụ tấn công Syria. Ảnh: TASS

“Nga kịch liệt chỉ trích vụ tấn công nhằm vào Syria, nơi các binh lính Nga đang giúp đỡ chính quyền hợp pháp trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố”, văn phòng báo chí của Điện Kremlin dẫn lời nhà lãnh Putin.

Putin khẳng định: “Bằng các hành động của mình, Mỹ đang ngày càng làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo tại Syria và khiến dân thường phải gánh chịu tổn thất, đồng thời thực sự thông đồng với những kẻ khủng bố đã khiến người dân Syria khốn khổ trong 7 năm qua và khơi mào một làn sóng di cư mới từ quốc gia này cũng như toàn bộ khu vực”.

Theo Vladimir Putin, Mỹ đã sử dụng một vụ tấn công hóa học nhằm vào dân thường được dàn dựng để tiến hành tấn công.

“Một lần nữa, cũng như 1 năm trước khi Mỹ tấn công căn cứ không Shayrat Syria, một vụ tấn công dàn dựng có sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường được xem là cái cớ, lần này là tại Douma, khu vực ngoại ô Damascus. Các chuyên gia quân sự Nga đã tới địa điểm được cho là xảy ra vụ việc cáo buộc trên và đã không tìm thấy dấu vết của việc sử dụng khí clo hay các chất hóa học khác. Không có người dân địa phương nào xác nhận rằng đã xảy ra một vụ tấn công hóa học”, Văn phòng báo chí Điện Kremlin dẫn lời ông Putin.

Trong khi đó, CNN cũng đưa tin, Putin đã gọi vụ tấn công bằng tên lửa là "hành động gây hấn nhằm vào một quốc gia có chủ quyền" và đi ngược lại Hiến chương Liên Hợp quốc.
Cũng theo nguồn tin này, phía Nga đang kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngay lập tức nhóm họp để thảo luận về "các hành động gây hấn" của Mỹ và các đồng minh.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.