Putin: Nga sẵn sàng phát triển hợp tác với Liên đoàn Arập

Phú Bình (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Tổng thống nước này Vladimir Putin hôm 15/4 đã bày tỏ hy vọng rằng Nga và Liên đoàn Arập sẽ đóng góp vào việc tăng cường giải pháp chính trị tại Syria và Iraq.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Phía Nga cho biết đã sẵn sàng phát triển quan hệ hợp tác với Liên đoàn Arập nhằm duy trì ổn định khu vực. Cùng với nhau, họ có thể góp phần tăng cường một giải pháp chính trị và khôi phục Syria và Iraq, Tổng thống Putin khẳng định.

“Nga đã sẵn sàng phát triển hợp tác với Liên đoàn Arập để bảo đảm ổn định khu vực. Tôi hy vọng sau khi đánh bại các lực lượng chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq, chúng tôi sẽ có thể cùng nhau đóng góp làm tăng cường giải pháp chính trị và các quá trình tái cấu trúc hậu xung đột tại những nước này cũng như ứng phó với những vấn đề nhân đạo cấp bách”, vị nguyên thủ nhà nước tuyên bố trong thông điệp chào mừng các đại biểu tham dự cuộc họp của Liên đoàn Arập, đăng tải trên trang web chính thức của Điện Kremlin hôm 15/4.

Putin cũng lưu ý rằng, cần phải tiếp tục cuộc chiến chống các băng nhóm khủng bố, đồng thời tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia Arập.

Theo ông Putin, việc bình thường hóa tình hình tại Trung Đông là không thể nếu không giải quyết được vấn đề Palestine.

“Tất cả các vấn đề liên quan đến nguyên trạng lãnh thổ Palestine, bao gồm vấn đề Jerusalem, cần phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Palestine-Israel trên cơ sở pháp lý quốc tế được thừa nhận rộng rãi, bao gồm các nghị quyết liên quan được Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua cũng như Sáng kiến Hòa bình Arập được Liên đoàn Arập thừa nhận”, Tổng thống Nga lưu ý./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.