Putin: Nga và Trung Quốc đang có mối quan hệ tốt nhất trong lịch sử

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, ngày 25/4 trả lời phỏng vấn tờ Nhân dân Nhật báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, mối quan hệ giữa Moskva và Bắc Kinh là lâu dài và ổn định, đồng thời đáp ứng lợi ích của người dân 2 nước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty

Ông Putin nhấn mạnh: "Việc tăng cường hợp tác hơn nữa giữa 2 nước không phụ thuộc vào tình hình chính trị, đó là lý do vì sao mối quan hệ song phương luôn ổn định và lâu dài. Điều này đáp ứng hoàn toàn lợi ích của người dân 2 nước cũng như đóng góp vào mục tiêu duy trì an ninh và ổn định của khu vực và quốc tế".

Tổng thống Putin khẳng định đối thoại chính trị giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển dựa trên lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau, cũng như xem xét quan điểm mỗi bên.

Tổng thống Nga nêu rõ: "Chúng tôi đã thiết lập tiếp xúc ở mọi cấp độ, từ cấp cao nhất tới cấp chuyên viên. Quốc hội, các tổ chức công và dĩ nhiên giới doanh nghiệp 2 nước đều tham gia vào công tác chung này".

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, nhờ sự hợp tác song phương thành công suốt 30 năm qua, Moskva và Bắc Kinh đang có được mối quan hệ tốt nhất trong lịch sử.

Tổng thống Putin nói thêm, Nga và Trung Quốc đã hoàn toàn bình thường hóa quan hệ song phương và đưa mối quan hệ này lên cấp độ mới của quan hệ đối tác chiến lược, nhấn mạnh 2 nhà nước đã giải quyết toàn bộ các vấn đề song phương nhạy cảm, trong đó có vấn đề biên giới.

Tổng thống Putin sẽ có chuyến thăm Trung Quốc trong 2 ngày (26 - 27/4) để tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ hai diễn ra ở Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.