Putin nói về viễn cảnh dùng vũ khí hủy diệt trên bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin chắc sẽ không có cuộc xung đột nào dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Đông Bắc Á.

RT đưa tin, nhận định trên được ông Putin đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông (EEF) ở Vladivostok hôm nay (7/9).

Tình hình Triều Tiên mới nhất, vũ khí hủy diệt hàng loạt, Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

"Chúng tôi hy vọng sẽ không có xảy ra một cuộc xung đột có việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Đông Bắc Á. Có nhiều khả năng đạt được giải pháp cho vấn đề của Bình Nhưỡng bằng các biện pháp ngoại giao. Điều này là có thể và phải được thực hiện", ông nói.

Tổng thống Putin tin tưởng vào khả năng giải quyết vấn đề của bán đảo Triều Tiên. "Chúng ta cần hợp tác cùng nhau. Chúng ta có thể và phải đạt được những kết quả tích cực", ông Putin nhấn mạnh khi phát biểu tại EEF.

Ông nhắc lại rằng vào năm 2005, các bên tham gia đàm phán về tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã tiến sát đến giải pháp cho vấn đề.

"Chúng tôi gần như đã đồng ý mọi việc vào năm 2005. Các thỏa thuận đã đạt được, theo đó Triều Tiên trở lại với nghĩa vụ phải thu nhỏ chương trình tên lửa hạt nhân, và tất cả các bên tham gia khác cam kết góp sức cho tiến trình này, và cũng đã nói về sự cần thiết phải phục hồi các mối quan hệ bình thường, tốt đẹp giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, về khả năng thực thi các dự án ba bên Nga - Triều Tiên – Hàn Quốc".

"Nhưng sau đó, thật không may, theo tôi nghĩ, ai đó đã yêu cầu từ Triều Tiên những gì nước này không cam kết, và dần dần thì tình hình xấu dần đi đến mức độ hiện nay", nhà lãnh đạo Nga nói.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.