Putin thăm Trung Quốc; Malaysia cấm bộ trưởng nhận quà tặng

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua với nhiều sự kiện như: Putin thăm Trung Quốc giữa lúc căng thẳng với Mỹ; Tổng thống Pháp cảnh báo Mỹ có thể bị loại khỏi G7; IS chiếm lại nhiều khu vực ở thị trấn miền Đông Syria; Bộ trưởng Malaysia chỉ được nhận quà là hoa và thực phẩm...

Putin thăm Trung Quốc giữa lúc căng thẳng với Mỹ

Tổng thống Nga Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 8/6. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Nga Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 8/6. Ảnh:Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/6 đã đến thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình để thảo luận về các vấn đề liên quan đến quan hệ đối tác và chiến lược, bao gồm hợp tác năng lượng quy mô lớn, các dự án giao thông và công nghiệp. Lãnh đạo hai nước cũng sẽ bàn về những vấn đề toàn cầu như tình hình bán đảo Triều Tiên và thỏa thuận hạt nhân Iran.

Putin và Tập Cận Bình gần đây có quan hệ ngày càng gắn bó, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump xem Moskva và Bắc Kinh là đối thủ kinh tế, chính trị thách thức giá trị và lợi ích Mỹ.

Tổng thống Pháp cảnh báo Mỹ có thể bị loại khỏi G7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh:Reuters.

"6 quốc gia còn lại trong G7 hợp thành một thị trường rộng lớn hơn so với Mỹ. Có lẽ Tổng thống Mỹ giờ đây không quan tâm tới việc bị cô lập, nhưng chúng tôi cũng không ngại trở thành nhóm 6 nước nếu cần thiết", RT dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong cuộc họp báo cùng Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nước này đang phải chịu "các thỏa thuận thương mại tệ hại chưa từng có" và quyết định áp mức thuế nhập khẩu thép và nhôm mới, kể cả với các đồng minh như Canada và Liên minh châu Âu, khiến nhiều lãnh đạo phản đối gay gắt.

Phiến quân IS chiếm lại nhiều khu vực ở thị trấn miền Đông Syria
Quân đội Syria ở Albu Kamal. Nguồn: Getty Images
Quân đội Syria ở Albu Kamal. Nguồn: Getty Images

AFP đưa tin, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 8/6 đã sử dụng ít nhất 10 kẻ đánh bom liều chết trong một vụ tấn công quy mô lớn nhằm vào thị trấn Albu Kamal ở miền Đông Syria.

SOHR cho hay, sau vụ tấn công này, IS đã chiếm lại nhiều khu vực của thị trấn Albu Kamal. Ngoài ra, ít nhất 25 chiến binh của chính quyền Syria và đồng minh đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Đây là vụ tấn công lớn nhất của IS trong mấy tháng gần đây.

Singapore tạm dỡ trừng phạt với đoàn đàm phán Thượng đỉnh Triều Tiên

singapore tam do trung phat voi doan dam phan thuong dinh trieu tien hinh 1

Khu vực hành lang của khách sạn Capella, nơi dự kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: EPA-EFE.

Ngày 8/6, Singapore thông báo tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt thương mại và sẽ giảm thuế xuất nhập khẩu hàng hóa cho phái đoàn Triều Tiên tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tại nước này. Điều này nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyển hàng hóa của phái đoàn Triều Tiên. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 9-14/6.

Tháng 11 năm ngoái, Singapore công bố lệnh đình chỉ thương mại với Triều Tiên, ngay sau khi Liên Hợp Quốc công bố các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng liên quan chương trình vũ khí hạt nhân.

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Jacob Zuma lại hoãn lần thứ hai

Putin thăm Trung Quốc; Malaysia cấm bộ trưởng nhận quà tặng ảnh 5

Cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 8/6, Nam Phi đã quyết định hoãn phiên tòa liên quan đến cáo buộc tham nhũng của cựu Tổng thống Jacob Zuma đến ngày 27/7 tới và đây là lần thứ 2 phiên tòa chống lại ông Zuma bị trì hoãn kể từ lần đầu tiền được dự định tổ chức vào ngày 6/4.

Trước đó, cựu Tổng thống Zuma đã ra trình diện trước tòa vì bị cáo buộc những tội danh liên quan đến thương vụ mua bán vũ khí trị giá 30 tỷ rand (tương đương 2,5 tỷ USD) vào cuối những năm 1990. 

Chính phủ Malaysia cấm các bộ trưởng nhận quà tặng

Thủ tướng Mahathir Mohamad. Nguồn: Reuters
Thủ tướng Mahathir Mohamad. Nguồn: Reuters

Ngày 8/6, phát biểu sau khi chủ trì phiên họp của Ủy ban đặc biệt Nội các về chống tham nhũng, Thủ tướng Mahathir Mohamad cho biết chính phủ sẽ áp dụng chính sách “không quà tặng” đối với các bộ trưởng và các trợ lý chính trị của họ. Hiện nay, quy định này mới chỉ áp dụng cho các công chức. 

Theo Thủ tướng Mahathir, nếu có quà tặng, đó chỉ có thể là hoa, thức ăn hoặc hoa quả.

WWF: Địa Trung Hải sắp trở thành "biển nhựa"

Vỏ chai nhựa vứt bừa bãi trên mặt nước khu vực bờ biển Địa Trung Hải, Beirut, Liban, ngày 28/5. Nguồn: EPA-EFE
Vỏ chai nhựa vứt bừa bãi trên mặt nước khu vực bờ biển Địa Trung Hải, Beirut, Liban, ngày 28/5. Nguồn: EPA-EFE

Trong báo cáo kêu gọi các biện pháp làm sạch một trong những vùng biển ô nhiễm nhất thế giới, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới WWF ngày 8/6 cảnh báo Địa Trung Hải đang trở thành "biển của nhựa".

Theo WWF, Địa Trung Hải đã giữ mức kỷ lục về "hạt nhựa" - những mẩu nhựa nhỏ hơn 5mm. Dạng nhựa này có xu hướng ngày càng tăng trong chuỗi thực phẩm, gây đe dọa đến sức khỏe con người.

Báo cáo của WWF cho biết mật độ các hạt nhựa tại Địa Trung Hải cao gần gấp 4 lần so với các vùng biển khác trên thế giới.

ZTE nộp 1 tỷ USD để thoát khỏi sự trừng phạt của Mỹ

Bị Mỹ cắt nguồn cung cấp linh kiện, ZTE đầu tháng 5 đã phải ngừng các hoạt động chính - Ảnh: Reuters
Bị Mỹ cắt nguồn cung cấp linh kiện, ZTE đầu tháng 5 đã phải ngừng các hoạt động chính - Ảnh: Reuters

ZTE, hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ hai Trung Quốc, vừa đạt được một thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump, theo đó tập đoàn chấp nhận đóng phạt 1 tỷ USD và cải tổ bộ máy lãnh đạo để được Washington dỡ bỏ lệnh cấm làm ăn với các nhà cung cấp linh kiện Mỹ.

Thỏa thuận cho ZTE thời gian 30 ngày thực hiện việc thay hội đồng quản trị và hệ thống điều hành, nộp 1 tỷ USD tiền phạt cộng thêm 400 triệu USD bảo chứng. Không những vậy, đơn vị này còn phải duy trì một đội ngũ giám sát do Bộ Thương mại Mỹ chỉ định.

Ngoài ra, trong thỏa thuận cũng bao gồm một lệnh cấm 10 năm nếu tập đoàn Trung Quốc có vi phạm trong tương lai.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.