Putin tiết lộ kế hoạch trang bị khí tài tối tân cho quân đội Nga

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga chỉ rõ rằng trên thế giới không có gì có thể sánh được với hầu hết vũ khí của quốc gia này.
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, hôm 23/2 Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, lục quân và hải quân nước này sẽ được trang bị các vũ khí hiện đại nhất, bao gồm các hệ thống laser và siêu thanh.

Tại lễ kỷ niệm ngày Bảo vệ Tổ quốc diễn ra ở Điện Kremlin, ông Putin phát biểu: “Chúng ta sẽ làm hết sức mình để lục quân và hải quân của chúng ta có thể trở nên ngày càng tối tân, đồng nghĩa với việc tăng cường các năng lực của các lực lượng chiến lược, thông qua trang bị khí tài tối tân cho toàn bộ loại hình lực lượng, bao gồm các hệ thống laser, siêu thanh và các hệ thống có độ chính xác cao”.

Nhà lãnh đạo nước này cũng chỉ ra rằng hầu hết vũ khí của Nga trên thế giới không có gì sánh được.

Ông Putin khẳng định: “Cùng với điều này, đối với các mẫu đầy hứa hẹn vốn thực sự sẽ là vũ khí của tương lai, chúng ta hiện đã tiến triển từ giai đoạn thử nghiệm sang giai đoạn đưa chúng vào thực hiện nhiệm vụ chiến đấu liên tục”.

Theo Tổng thống Nga, “điều đó có nghĩa là sự phòng thủ và an ninh của Nga được bảo đảm một cách không hề có sai sót cho đến tương lai xa”.

“Chắc chắn là những người dũng cảm trung thành với Tổ quốc, những người yêu nước chân chính - những người lính và tôi sẽ đặc biệt nhấn mạnh, các sỹ quan của chúng ta, hay các quân đoàn của đất nước - đã và sẽ vẫn là nền tảng căn bản và vững chắc nhất của các lực lượng vũ trang”.

Ngày 23/2 được chọn là Ngày Bảo vệ Tổ quốc tại Nga bắt đầu từ năm 1922, nhằm kỷ niệm ngày thành lập Hồng quân Liên Xô. Cho đến năm 1993, ngày này được gọi là Ngày của lục quân và hải quân Liên Xô.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.