Putin trong mắt cử tri trẻ Nga

Theo Phương Vũ (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thanh niên Nga ủng hộ Putin vì họ lo ngại về một tương lai không chắc chắn nếu người khác lên nắm quyền.
Putin trong mắt cử tri trẻ Nga ảnh 1

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters.

Sinh viên báo chí Nga Yekaterina Mamay, 20 tuổi, sẽ bầu cho ông Putin trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 18/3. "Điều mà người Nga muốn là có một chính trị gia mạnh mẽ", Mamay nói. Suy nghĩ của cô giống với nhiều thanh niên khác - những người được gọi là "Thế hệ Putin", vì họ đã sống phần lớn cuộc đời dưới sự lãnh đạo của Putin, người lên nắm quyền từ 18 năm trước.

Theo một cuộc điều tra tháng 12/2017 của công ty khảo sát ý kiến độc lập Levada, 81% người trưởng thành ủng hộ Putin làm tổng thống, 86% trong đó là thanh niên 18-24 tuổi. Trong nhóm tuổi này, 67% nói với Levada rằng họ tin đất nước đang đi đúng hướng, theo Washington Post.

"Chúng tôi đã biết mọi thứ về ông ấy", Pavel Rybin, 20 tuổi, đang học ngành quản lý sự kiện, cho biết. "Nếu bây giờ ông ấy tái đắc cử, mọi thứ sẽ yên bình".

Các thanh niên ở Nga từng là lực lượng lớn tham gia cuộc biểu tình đường phố của lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng không thể xem những cuộc biểu tình này là một làn sóng chống Putin. "Không có làn sóng rầm rộ đòi hỏi những thay đổi to lớn", các nhà khoa học chính trị Ivan Krastev và Gleb Pavlovsky nhận định vào tháng này trong bài viết cho Hội đồng Đối ngoại châu Âu. "Trái với tưởng tượng của phương Tây, người Nga dưới 25 tuổi nằm trong số những nhóm bảo thủ và ủng hộ Putin nhất trong xã hội".

Câu chuyện về ba người trẻ tuổi ở Kurgan - thành phố khoảng có 300.000 người gần biên giới Kazakhstan, giúp giải thích lý do.

Mamay nói rằng bà cô thường kể vào những năm 1990, trước khi Putin lên nắm quyền, tình trạng vô luật pháp tại Kurgan nghiêm trọng đến mức người dân địa phương vô tội có thể bị giết chỉ vì ngồi sai chỗ trên xe buýt hoặc trong rạp chiếu phim.

Bố Mamay nói với ông nội rằng: "Con đã sống tốt hơn bố và con hy vọng rằng thế hệ sau sẽ sống tốt hơn con". Mamay giờ đây cũng đặt hy vọng vào tương lai của chính mình trong nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin. "Có thể sẽ chỉ có những cải thiện nhỏ", Mamay nói. "Nhưng điều đó còn tốt hơn là để một người khác không thể cân bằng mọi thứ lên nắm quyền".

Putin trong mắt cử tri trẻ Nga ảnh 2

Yekaterina Mamay, 20 tuổi. Ảnh: Washington Post.

Dmitry Shaburov, 18 tuổi, gần đây chuyển đến sống ở Kurgan, kiếm sống bằng cách giao sushi, bánh pizza và lái taxi. Shaburov đang có gắng gây quỹ để khởi nghiệp. Anh nhận thấy Nga cho công dân ít tự do hơn các nước phương Tây, nhưng anh thích tập trung vào những sự tự do mà mình có, chẳng hạn như khởi nghiệp và ra nước ngoài. "Có cơ hội việc làm. Bạn có thể làm bất cứ điều gì, đi bất cứ nơi nào bạn muốn", Shaburov nói. "Các biên giới đều mở cửa, điều này thực sự làm tôi hạnh phúc".

Shaburov cho biết anh đã xem các video của Navalny nói về nạn tham nhũng của chính phủ. Shaburov buồn về việc này nhưng anh cho rằng giờ không phải lúc để một người chưa qua thử thách như Navalny lên lãnh đạo (Navalny bị cấm tham gia bầu cử năm nay do đã bị buộc tội tham nhũng và nhận án tù treo 5 năm).

"Thay đổi có thể dẫn đến sự sụp đổ của đất nước", Shaburov nói. "Nếu chúng ta nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ thì sẽ thấy tốt hơn là để mọi thứ tiếp tục như bây giờ".

Nỗi sợ hãi khi nhớ về quá khứ và nghi ngại rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn là đặc điểm thường thấy của "thế hệ Putin". Trong một nghiên cứu với hơn 6.000 sinh viên đại học Nga năm ngoái, 80% trả lời giống như Mamay rằng họ tin họ có nhiều cơ hội hơn thời bố mẹ mình. Nhiều người cũng bày tỏ lo ngại về tương lai bất định và nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới mới.

Putin trong mắt cử tri trẻ Nga ảnh 3

Dmitry Shaburov, 18 tuổi. Ảnh: Washington Post.

Hơn 47% sinh viên được khảo sát cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Putin. Người có số phiếu đứng thứ hai là Navalny, với 7%. "Putin đã lãnh đạo đất nước kể từ khi họ còn nhỏ và cuộc sống của họ đang tiến triển tốt", Valeria Kasamara, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, nói. "Họ không chắc mọi thứ sẽ ra sao dưới dự dẫn dắt của người khác, nhưng dưới thời Putin thì mọi thứ vẫn tốt".

Nhà hát mà Rybin làm việc bán thời gian từng bị phủ đầy tuyết và có nhiều xác chim vì lỗ hổng trên mái nhà. Cơ sở này được cải tạo năm ngoái nhờ chương trình phát triển khu vực của Putin. Nhưng với Rybin, thành tựu lớn nhất của Putin là giữ cho Nga an toàn. Rybin cho rằng ông đã ngăn chặn cuộc chiến tại Ukraine lan rộng vào lãnh thổ Nga. "Chúng tôi có quân đội tốt để bảo vệ biên giới, bảo vệ nước Nga. Nếu bầu một tổng thống khác, liệu chúng tôi có thể mong đợi điều này từ người đó hay không?".

Đối với phương Tây, cách suy nghĩ rằng Ukraine là mối đe dọa với Nga có vẻ là khó tin vì Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea và hậu thuẫn cho phiến quân ly khai ở Ukraine. Nhưng Rybin theo dõi tin tức qua truyền hình nhà nước Nga, dù hiện giờ, giới trẻ không xem nhiều truyền hình như người lớn tuổi. Rybin không biết gì về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. "Tôi biết rằng Anh đang cố can thiệp vào cuộc bầu cử của Nga", Rybin nói. "Tôi không biết tại sao".

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin vào lòng thiện cảm lâu dài của thanh niên Nga với Putin. Nhà báo Alexey Dedov nói rằng nhiều người có lẽ chỉ đang theo xu hướng. "Chủ nghĩa yêu nước đang là xu hướng", Dedov nói. "Khi xu hướng thay đổi, tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ thay đổi".

Những người chỉ trích Putin chỉ ra nền kinh tế trì trệ của Nga đã tăng trưởng chỉ hơn 1% một năm kể từ năm 2008. "Người Nga không hiểu rằng tình hình đang tồi tệ và có cách để sửa chữa nó", Nikita Ilyin, 19 tuổi, người ủng hộ Navalny, nói.

Trong khi đó, Shaburov không cảm thấy cần phải có thay đổi. Theo anh, để Putin nắm quyền trọn đời còn tốt hơn để Nga bước vào một tương lai không chắc chắn. "Bạn nhận ra rằng mọi việc đều tốt dưới sự lãnh đạo của ông ấy. Bạn không than phiền", Shaburov nói.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".