Putin tuyên bố Ukraine ra điều kiện trung chuyển khí đốt Nga không thể chấp nhận được

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga lưu ý rằng, ông hy vọng các điều kiện này sẽ thay đổi thông qua các cuộc đối thoại.
Ảnh minh họa: EPA
Ảnh minh họa: EPA

Theo hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin hôm 4/12, nước này sẵn sàng duy trì trung chuyển khí đốt qua Ukraine, dù phía Ukraine vẫn đưa ra các điều kiện mà Nga cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp báo sau các cuộc đàm phán với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic diễn ra cùng ngày.

Khi trả lời câu hỏi về khả năng ngừng trung chuyển khí đốt qua Ukraine tới châu Âu từ ngày 1/1/2020, do hợp đồng giữa Gazprom và Naftogaz hết hạn, Putin phát biểu: “Tôi liên tục nhắc lại rằng chúng tôi sẵn sàng giữ nguyên việc trung chuyển qua Ukraine, chúng tôi hiện đang đàm phán việc này tại Vienna, đây không phải là chuyện gì bí mật. Tuy nhiên, các điều kiện khả thi mà các công ty trung chuyển phía Ukraine đưa ra về mặt kinh tế đối với chúng tôi đến thời điểm này không thể chấp nhận được”.

Đồng thời, Putin cũng lưu ý ông hy vọng các điều kiện này sẽ thay đổi thông qua đàm phán. Ông tuyên bố: “Tôi hy vọng đây là một vị thế mặc cả và nó sẽ có thể bằng cách nào đó phối hợp, điều hòa các quan điểm”.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã được tổ chức tại Vienna hồi tuần trước. Hôm 29/11, các đại diện của Gazprom và nhà vận hành hệ thống trung chuyển khí đốt của Ukraine đã bàn thảo các vấn đề kỹ thuật liên quan đến các điều kiện trung chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu từ năm 2020. Hai bên đã thống nhất cùng làm việc vào tuần này.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak trước đó lưu ý rằng, Nga và Ukraine có thể tổ chức các cuộc đối thoại để giải quyết các vấn đề khí đốt vào ngày 5/12, nếu Gazprom và Naftogaz sẵn sàng.

Hôm 1/12, Bộ trưởng năng lượng và bảo vệ môi trường Ukraine Aleksey Orzhel cho biết, vòng tham vấn kế tiếp về các điều khoản trung chuyển và cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga qua Ukraine có thể được tổ chức vào ngày 5/12.

Hợp đồng cung cấp và trung chuyển khí đốt thông qua Ukraine giữa Gazprom và Naftogaz kết thúc vào ngày 31/12/2019. Nga, Ukraine và Ủy ban châu Âu tiếp tục tổ chức các cuộc tham vấn về trung chuyển khí đốt Nga tới EU qua lãnh thổ Ukraine sau năm 2020, dù cuộc đối thoại khá phức tạp do những tranh chấp giữa Gazprom và Naftogaz.

Moskva đề xuất một “giải pháp gói” bao gồm một thỏa thuận dàn xếp tranh chấp và mua bán khí đốt trực tiếp ở mức giá ưu đãi. Trong trường hợp dự phòng, Nga sẵn sàng gia hạn thỏa thuận trung chuyển hiện nay đến năm 2020.

Tuy nhiên, TASS cho biết, Ukraine cân nhắc bác bỏ tranh chấp và ký một hợp đồng ngắn hạn khó có thể chấp nhận nổi. Đồng thời, hồi tháng 11, Giám đốc điều hành Naftogaz Yury Vitrenko thông báo Ukraine sẽ bơm khí đốt trung chuyển từ Nga tới các cơ sở lưu trữ ngầm của họ nếu chúng tiến vào nước này mà không có được hợp đồng phù hợp từ ngày 1/1/2020.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.