'Quái kiệt' bóng lưới xứ Nghệ

'Quái kiệt' bóng lưới xứ Nghệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Ở tuổi 36, Đậu Bá Dũng - "Dũng rèn" là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của môn bóng đá lưới ở Nghệ An. Anh cũng đang là người truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ yêu thích môn thể thao này.
Không chỉ là vận động viên hàng đầu trong làng bóng lưới hiện nay, mà anh Đậu Bá Dũng còn luôn truyền được cảm hứng cho lớp vận động viên trẻ và người hâm mộ môn đấu này. Ảnh: Đức Anh

Không chỉ là vận động viên hàng đầu trong làng bóng lưới hiện nay, mà anh Đậu Bá Dũng còn luôn truyền được cảm hứng cho lớp vận động viên trẻ và người hâm mộ môn đấu này. Ảnh: Đức Anh

Người truyền cảm hứng

Dũng Rèn được giới “chiều tà” gọi vui là quái kiệt bóng lưới xứ Nghệ. Sức mạnh của Dũng Rèn được phát huy tối đa khi thi đấu ở nội dung 3 người. Dũng đóng vai trò chủ công. Là người chiếm quyền quyết định vào thắng bại trong một trận đấu.

Năm nay đã 36 tuổi, nhưng Dũng Rèn vẫn vẹn nguyên niềm đam mê với bóng đá qua lưới. Trong các giải đấu phong trào, nghiệp dư ở thành phố Vinh và các huyện, thị trong tỉnh, Dũng Rèn thường xuyên tham gia và đạt giải, Dũng cũng rất nhiều lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Để chiến thắng bản thân, cũng như góp phần thúc đẩy phong trào, Dũng thường xuyên tham gia các giải do các hội bóng lưới nghiệp dư tổ chức. Ảnh: Đức Anh

Để chiến thắng bản thân, cũng như góp phần thúc đẩy phong trào, Dũng thường xuyên tham gia các giải do các hội bóng lưới nghiệp dư tổ chức. Ảnh: Đức Anh

Mới đây, vào giữa tháng 10 năm 2022, Đội Bóng lưới thành phố Vinh của Dũng Rèn, Dũng Bảy, Tuấn Sara cũng lên ngôi vô địch ở Giải Bóng đá qua lưới do Thành đoàn Vinh tổ chức. Giải đấu quy tụ hơn 30 đội tham dự.

Giải đấu này, đội Bóng lưới thành phố Vinh được xếp vào nhóm đội hạt giống, nên chỉ phải đá từ vòng tứ kết.

Trước các đối thủ rất mạnh là đội Hưng Hòa (thành phố Vinh), Hưng Nguyên, Dũng rèn và đồng đội đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Dũng tâm sự, đây là giải đấu anh chiến thắng được tuổi tác, khẳng định được “thương hiệu” trong làng bóng lưới hiện nay. Bên cạnh đó, anh cũng rất vui vì đã góp phần truyền được nguồn cảm hứng cho lớp vận động viên trẻ và người hâm mộ môn đấu này.

Tôi vui khi thấy phong trào thể thao nói chung và phong trào đá bóng qua lưới nói riêng ngày càng thu hút được lớp trẻ tham gia”.

Đậu Bá Dũng
Đội Bóng lưới thành phố Vinh của Đậu Bá Dũng giành chức vô địch tại Giải Giải Bóng đá qua lưới do Thành đoàn Vinh tổ chức. Ảnh: NVCC

Đội Bóng lưới thành phố Vinh của Đậu Bá Dũng giành chức vô địch tại Giải Giải Bóng đá qua lưới do Thành đoàn Vinh tổ chức. Ảnh: NVCC

Động lực từ người anh

Đậu Bá Dũng sinh ra tại thành phố Vinh. Anh từng là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp của Quân khu 4. Sau khi trải qua nhiều giải đấu bóng chuyền hàng đầu của Việt Nam, Đậu Bá Dũng quyết định giải nghệ vào năm 2010. Không còn thi đấu đỉnh cao, nhưng vận động viên 36 tuổi vẫn luôn xem thể thao là món ăn không thể thiếu mỗi ngày. Anh quyết định thử sức mình với môn bóng đá qua lưới.

Anh Đậu Bá Dũng vẫn luôn xem thể thao là món ăn không thể thiếu mỗi ngày. Ảnh: Đức Anh

Anh Đậu Bá Dũng vẫn luôn xem thể thao là món ăn không thể thiếu mỗi ngày. Ảnh: Đức Anh

Dũng nhớ lại: “Ngày đó sau mỗi giờ tan làm, tôi thường đến sân vận động của thành phố để xem mọi người chơi bóng. Thấy môn bóng lưới hấp dẫn quá nên mê từ đó. Đặc biệt, khi xem anh Hoàng Vượng phô diễn trên sân, khiến tôi bị lôi cuốn lúc nào không hay. Và chính anh Hoàng Vượng là người đã truyền ngọn lửa đam mê, đưa tôi đến với môn này”.

Có tố chất thể thao, giúp Dũng nhanh chóng tiếp cận được với bóng đá qua lưới. Trải qua hơn 10 năm, giờ đây Dũng Rèn là một trong những chủ công hàng đầu ở Nghệ An. Tuy môn này không được đưa vào hệ thống các môn đấu chính thức cấp quốc gia nhưng lại được khá nhiều người Nghệ đón nhận. Theo lời các lão tướng, Dũng Rèn là một trong những vận động viên giàu kinh nghiệm bậc nhất ở môn này. Trong chặng đường chơi bóng, Đậu Bá Dũng đã đưa ra được nhiều chiến thuật mới, sáng tạo ra những đòn tấn công hay, được lớp trẻ lấy làm hình mẫu để học hỏi.

Đậu Bá Dũng luôn đóng vai trò chủ công trong đội. Ảnh: Đức Anh

Đậu Bá Dũng luôn đóng vai trò chủ công trong đội. Ảnh: Đức Anh

Dũng chia sẻ: “Ai đã từng đến với bóng lưới, sẽ thấy được những ưu việt mà nó mang lại. Tôi mong muốn môn này sẽ không chỉ được lan tỏa ở Nghệ An, mà sẽ được người dân trên khắp cả nước đón nhận. Từ đó, xây dựng trở thành môn đấu, nằm trong hệ thống các môn thể thao Việt Nam.”

Bóng lưới là một trong những môn thể thao mới nhưng thu hút đông đảo người dân tham gia. Môn này cuốn hút khán giả bởi khả năng chơi bóng điêu luyện, ngẫu hứng của các vận động viên với các động tác bằng chân, ngực và đầu.

Bóng đá qua lưới có luật gần giống với môn bóng chuyền. Điều khác biệt lớn nhất đó là bóng chuyền được sử dụng tay, nhưng bóng đá qua lưới chỉ dùng chân, đầu và ngực.

Theo một số lão tướng, môn này được hình thành từ những năm 90 tại thành phố Vinh. Hiện nay, bộ đã phát triển rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh.

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.