Quan chức Donetsk: 'Tình hình xấu đi sau khi Zelensky thăm cứ điểm công lực Ukraine giáp Donbass'

Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine, Vladimir Zelensky tới các cứ điểm của công lực Kiev đã dẫn đến tình hình tồi tệ hơn trên toàn bộ tuyến giáp ranh ở Donbass, - đó là tuyên bố của ông Ruslan Yakubov lãnh đạo Văn phòng đại diện của CHND Donetsk trong Trung tâm chung về kiểm soát và điều phối chế độ ngừng bắn.

“Tình hình dọc theo toàn bộ tuyến giáp ranh đang nóng thêm lên mỗi ngày. Ghi nhận gia tăng leo thang liên tục. Cường độ và mật độ các cuộc bắn phá của lực lượng vũ trang Ukraina tấn công vào nước Cộng hòa đã tăng lên nhiều lần trong tháng qua”, - ông Yakubov nói với các nhà báo.

Ông lưu ý rằng việc Zelensky đến thăm các vị trí của công lực Ukraine đã kích động làm tình hình xấu đi.

Ông Zelensky trong một lần thăm vùng chiến sự Donbass
Ông Zelensky trong một lần thăm vùng chiến sự Donbass
"Trong khoảng thời gian từ 27 tháng 5 đến 27 tháng 6, ghi nhận 536 vụ vi phạm chế độ ngừng bắn”, - ông Yakubov nói.

"Do những trận pháo kích mà các hình thái vũ trang đối phương tiến hành, kể từ ngày 27 tháng 5, có 19 thường dân bị thương nặng, 8 tòa nhà bị phá hủy và 165 nhà dân bị hư hại, cũng như 34 chủ thể hạ tầng cơ sở”, - ông Yakubov cho biết.

Ông lưu ý rằng trong cùng thời gian Zelensky đến Donbass đã có 2 thường dân của nước Cộng hòa bị thương và 41 ngôi nhà bị làm hư hại.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.