Quan chức Mỹ: Ngoại trưởng chậm trình báo cáo điều tra ông Trump

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã không trình các tài liệu liên quan đến những thỏa thuận của chính quyền Tổng thống Donald Trump với Ukraine trước hạn chót ngày 4/10 do Quốc hội đặt ra.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Nguồn: Getty Images
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Nguồn: Getty Images

Truyền thông Mỹ đưa tin, một quan chức thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 5/10 cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã không trình các tài liệu liên quan đến những thỏa thuận của chính quyền Tổng thống Donald Trump với Ukraine trước hạn chót ngày 4/10 do Quốc hội đặt ra đối với ông.

Quan chức trên cho hay, Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi “một phản ứng ban đầu” tới những yêu cầu của Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Tình báo, Ủy ban Giám sát và Cải cách thuộc Hạ viện Mỹ, và cam kết hợp tác đầy đủ trong khuôn khổ luật pháp.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp báo tại Athens (Hy Lạp), ông Pompeo nhấn mạnh: “Bộ Ngoại giao đã gửi một bức thư vào tối 4/10 tới Quốc hội, đây là câu trả lời ban đầu của chúng tôi đối với đề nghị cung cấp tài liệu. Theo đó, chúng tôi đương nhiên sẽ thực hiện mọi việc mà chúng tôi được yêu cầu trong khuôn khổ luật pháp".

"Về tính thỏa đáng của cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump, tôi cho rằng có động cơ chính trị rõ ràng liên quan đến cuộc điều tra này,” ông Pompeo cho biết./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.