Quan chức Nga tuyên bố sốc vụ điệp viên bị đầu độc ở Anh

Theo Đăng Nguyễn (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nga phủ nhận cáo buộc đầu độc cựu điệp viên hai mang ở Anh, trong khi quan chức nước này cho rằng, Mỹ và Anh sở hữu chất độc thần kinh cực mạnh để “gắp lửa bỏ tay người”.
Cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái bị đầu độc ở Anh.
Cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái bị đầu độc ở Anh.
Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), một quan chức Nga tuyên bố Anh và Mỹ có được Novichok, chất độc thần kinh sử dụng để mưu sát cựu điệp viên hai mang Nga ở Anh hồi đầu tháng này.

Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Aleksei Chepa nói Mỹ và Anh đã nắm trong tay loại chất độc thần kinh cực mạnh này vào năm 1999. Chất độc Novichok khi đó từng bị rò rỉ tại một thành phố ở Uzbekistan, quốc gia từng thuộc Liên Xô.

Đó là cách người Mỹ nghiên cứu về chất độc thần kinh này, ông Chepa nói. “Người Mỹ không chỉ nắm trong tay công nghệ bào chế mà còn đủ sức tạo ra Novichok. Tương tự, đồng minh NATO là Anh cũng có thể được chia sẻ công nghệ này”.

Do đó, ông Chepa không loại trừ khả năng chính Anh và Mỹ mới là nước ra tay đầu độc cựu điệp viên Nga.

Tuyên bố của ông Chepa gây bất ngờ vì trước đó, Anh và Mỹ liên tục cáo buộc Nga đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái.

Một chuyên gia sinh hóa người Mỹ, Amy Smithson cũng đặt câu hỏi liệu Washington đã nắm trong tay Novichok từ thành phố Nukus, Uzbekistan.

“Tôi không loại từ khả năng này, về khả năng người Mỹ có mặt tại cơ sở hóa học của Liên Xô trong giai đoạn đầu những năm 1990”.

Cựu đại sứ Anh ở Uzbekistan, Craig Murray, người từng đến Nukus, cũng lên tiếng bênh vực Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Moscow đã tiêu hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học từ năm ngoái.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Moscow đã tiêu hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học từ năm ngoái.
“Mỹ từng cáo buộc Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, và giờ đây cũng những người đó cáo buộc Nga sử dụng Novichok để mưu sát cựu điệp viên ngay trên đất Anh”.

Ông Murray cho rằng, hiện chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy Nga liên quan đến vụ việc.

Một số thành viên đảng đối lập ở Anh cũng cảnh báo không nên sớm quy kết Nga mưu sát người ngay trên đất Anh.

Thủ lĩnh đảng đối lập Jeremy Corbyn kêu gọi “cách tiếp cận bình tĩnh”, tránh bị kéo vào Chiến tranh Lạnh lần 2 với Nga.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói trên Interfax rằng Nga đã không còn phát triển chất độc thần kinh Novichok.

“Tôi muốn nói rõ rằng Liên Xô cũ và Nga không còn phát triển loại chất độc thần kinh này”, ông Ryabkov khẳng định.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói Moscow đã tiêu hủy hoàn toàn vũ khí hóa học từ năm ngoái, trong khi cáo buộc Mỹ vẫn chưa làm điều tương tự.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.