Quan chức vũ trụ Nga chết bí ẩn trong phòng giam với 3 vết dao đâm

Một quan chức hàng đầu của Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos đã được phát hiện tử vong trong phòng giam với 3 vết dao đâm.

RT dẫn thông tin từ Ủy ban Điều Tra Nga cho hay ông Vladimir Evdokimov, 56 tuổi, được phát hiện tử vong ngày 18/3 trong phòng giam ở trung tâm giam giữ trước phiên xét xử ở thủ đô Mockva vì các cáo buộc biển thủ tiền.

quan chuc vu tru nga chet bi an trong phong giam voi 3 vet dao dam hinh 1
Quan chức Nga được phát hiện chết bí hiểm trong phòng giam với 3 vết dao đâm.

Các điều tra viên đã phát hiện hai vết dao đâm trên ngực của ông Evdokimov và một vết đâm trên cổ nạn nhân.

Người phát ngôn Ủy ban Điều tra Yulia Ivanova cho hay một con dao được phán đoán là hung khí cũng được phát hiện tại hiện trường vụ án mạng. Sau đó cùng ngày 18/3, Roscosmos trên tài khoản Twitter xác nhận thông tin ông Evdokimos đã thiệt mạng.

Ủy ban Điều tra cho hay 11 người cùng phòng giam với ông Evdokimov đã được thẩm vấn và các điều tra viên hiện đang xác định đối tượng tình nghi. Văn phòng Tổng Công tố và cơ quan liên quan sẽ tiến hành các cuộc điều tra riêng rẽ về sự an toàn của tù nhân và chất lượng an ninh tại trung tâm nơi ông Evdokimov bị giam giữ.

Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, giấu tên, cho biết giả thuyết về một vụ ám sát là giả thuyết đáng tin nhất hiện nay vì “kẻ thù của ông Evdokimov lo sợ ông có thể khai ra tên của chúng trong cuộc điều tra và làm bại lộ các kế hoạch tội phạm của chúng”.

quan chuc vu tru nga chet bi an trong phong giam voi 3 vet dao dam hinh 2
Ông Vladimir Evdokimov.

Vào thời điểm hiện tại, việc ông này tự sát là giả thuyết không có nhiều sức thuyết phục. Bà Eva Merkacheva làm việc ở Ủy Ban Quan sát Công chúng cho hay: “Cái chết của ông ấy làm dấy lên nhiều câu hỏi, bao gồm liệu đó là một vụ tự sát hay một vụ giết người. Những người thân của ông cho biết không có dấu hiệu gì cho thấy ông đang nghĩ tới việc tự sát trước phiên xét xử. Và việc ông ấy chết trong phòng giam là một việc lạ lùng”. 

Theo bà Merkacheva, ông Evdokimov đã được chuyển phòng giam tháng trước nhưng phía quản lý nhà tù từ chối cung cấp thêm thông tin.

Cựu đồng nghiệp của ông Evdokimov cho biết ông là một người chuyên nghiệp, có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành công nghiệp không gian Nga. Ông từng giữ chức giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề kiểm tra chất lượng và độ tin cậy. Tháng 12/2016, ông Evdokimov bị bắt giam vì cáo buộc biển thủ 3,1 triệu USD dù ông cực lực bác bỏ./.

Theo VOV

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.