Quân đội Anh mất dấu 95.000 lính dự bị chiến lược giữa lúc hiện đại hóa quốc phòng
Cố vấn quốc phòng George Robertson cảnh báo Bộ Quốc phòng Anh không nắm được thông tin của 95.000 quân dự bị, gây trở ngại cho mục tiêu sẵn sàng chiến đấu vào năm 2035.
Bộ Quốc phòng Anh hiện đang mất liên lạc với khoảng 95.000 quân nhân dự bị chiến lược, những người được huy động trong trường hợp khẩn cấp quốc gia. Thông tin này được ông George Robertson, cựu Tổng Thư ký NATO và cố vấn hàng đầu cho Đánh giá Chiến lược Quốc phòng (SDR), công bố trong bối cảnh London đang nỗ lực tái thiết quân đội trước các thách thức an ninh mới.

Lỗ hổng trong quản lý lực lượng dự bị chiến lược
Phát biểu tại Salisbury, ông George Robertson cho biết chính phủ Anh thực tế đã mất liên kết với phần lớn lực lượng dự bị chiến lược. Đây là nhóm cựu quân nhân có đủ điều kiện và sức khỏe để tái ngũ khi cần thiết. Tuy nhiên, do thiếu cơ chế theo dõi sau 6 năm đầu xuất ngũ, Bộ Quốc phòng hiện không xác định được vị trí và kỹ năng hiện tại của họ.
Ông Robertson nhấn mạnh: "Bản báo cáo đề cập đến việc có lực lượng dự bị chiến lược, nhưng hiện tại Bộ Quốc phòng thậm chí còn không biết hầu hết lực lượng đó đang ở đâu". Ông kêu gọi một nỗ lực phối hợp để lập bản đồ vị trí và kỹ năng của nhóm này thông qua chiến lược truyền thông cựu chiến binh mới.
Quy mô quân đội Anh xuống thấp kỷ lục
Hiện nay, quân đội Anh đang ở quy mô nhỏ nhất trong hơn hai thế kỷ qua. Số lượng quân nhân được huấn luyện đầy đủ và sẵn sàng triển khai ra tiền tuyến chưa tới 70.000 người. Bên cạnh đó, lực lượng dự bị thường trực chỉ duy trì ở mức khoảng 32.000 quân.
Sự sụt giảm quân số này diễn ra đúng thời điểm Anh công bố Kế hoạch Dự trữ Chiến lược (SDR) vào tháng 11/2025. Kế hoạch vạch ra lộ trình để quốc gia này đạt trạng thái "sẵn sàng chiến đấu" vào năm 2035, bao gồm các cải cách sâu rộng về cấu trúc lực lượng vũ trang.
Các biện pháp cải cách và tăng chi tiêu quốc phòng
Để đối phó với tình hình mới, chính phủ Anh đang soạn thảo dự luật về lực lượng vũ trang với nhiều thay đổi quan trọng:
- Tăng chi tiêu: Dự kiến nâng chi phí quốc phòng lên mức 2,5% GDP vào năm 2027.
- Nâng độ tuổi nhập ngũ: Độ tuổi gọi nhập ngũ tối đa sẽ tăng từ 55 lên 65 tuổi.
- Mở rộng tiêu chí: Cho phép gọi nhập ngũ để phục vụ "các hoạt động chiến tranh", thay vì chỉ giới hạn trong các cuộc tấn công trực tiếp hoặc tình huống khẩn cấp.
Mặc dù có những kế hoạch đầy tham vọng, ông Robertson cũng chỉ trích sự chậm trễ trong việc cấp kinh phí và chuẩn bị thực tế. Ông cáo buộc sự thiếu quyết đoán từ các cấp lãnh đạo có thể đặt đất nước vào tình thế nguy hiểm trong bối cảnh các mối đe dọa địa chính trị tại châu Âu vẫn đang diễn biến phức tạp.


