Quân đội Brazil chọn hệ thống phòng không EMADS thay thế tổ hợp Akash của Ấn Độ

Thành Vinh11/01/2026 19:51

Brazil chính thức lựa chọn tổ hợp EMADS của MBDA cho mạng lưới phòng không tầm trung nhờ ưu thế về kiến trúc mở và khả năng tương thích cao với Hải quân.

Quân đội Brazil đã quyết định lựa chọn hệ thống phòng không EMADS (Enhanced Modular Air Defence Solutions) do tập đoàn MBDA phát triển để đáp ứng yêu cầu về tổ hợp đánh chặn tầm trung tiềm năng. Quyết định này được đưa ra sau khi quốc gia Nam Mỹ này chấm dứt các cuộc đàm phán kéo dài với Ấn Độ về hệ thống Akash.

Hệ thống phòng không EMADS của MBDA

Ưu thế từ kiến trúc mở và khả năng tích hợp radar

Theo ấn phẩm quân sự Tecnologia & Defesa của Brazil, một trong những yếu tố then chốt giúp EMADS vượt qua các đối thủ là kiến trúc mở. Thiết kế này cho phép quân đội tích hợp linh hoạt các loại radar khác nhau tùy theo nhu cầu tác chiến cụ thể. Thực tế đã chứng minh tính hiệu quả của kiến trúc này khi Vương quốc Anh sử dụng EMADS (dưới tên gọi Sky Sabre) kết hợp với radar của Saab, trong khi Không quân Ý dùng radar Kronos Land của Leonardo và Lục quân Đức tích hợp radar X-TAR 3D của Rheinmetall.

Đại diện Quân đội Brazil cho biết, tính linh hoạt này mang lại sự tự tin để triển khai giai đoạn hai của dự án: tích hợp các hệ thống radar do Brazil tự sản xuất trong tương lai. Ngoài ra, một thỏa thuận cấp chính phủ (G2G) sẽ đảm bảo các điều khoản ưu đãi về tài chính, bảo trì và cung ứng phụ tùng thay thế, điều mà các hợp đồng thương mại đơn thuần khó đáp ứng đầy đủ.

Sự đồng bộ tên lửa CAMM-ER với Hải quân

Hệ thống EMADS cung cấp cho Brazil sẽ sử dụng tên lửa CAMM-ER. Đây cũng chính là dòng tên lửa dự kiến được trang bị trên các tàu khu trục lớp Tamandaré mới của Hải quân Brazil. Việc sử dụng chung một loại đạn tên lửa giúp tối ưu hóa công tác hậu cần, giảm chi phí đào tạo và tăng cường khả năng tác chiến hiệp đồng giữa các quân chủng trong lực lượng vũ trang.

Bệ phóng hệ thống phòng không EMADS
Bệ phóng hệ thống phòng không EMADS.

Kế hoạch mua sắm và lý do từ chối hệ thống Akash

Hiện tại, Brazil dự kiến mua 4 radar Kronos và 6 bệ phóng (mỗi bệ trang bị 8 tên lửa), cùng hệ thống phương tiện hỗ trợ. Toàn bộ các thành phần này sẽ được kết nối thông qua giao thức truyền tin Link-BR2, hình thành nên 3 khẩu đội phòng không hoàn chỉnh bao gồm 1 đơn vị chỉ huy và 2 đơn vị hỏa lực.

Trước đó, Brazil từng cân nhắc nghiêm túc hệ thống Akash của Ấn Độ. Tuy nhiên, vào tháng 7/2025, quốc gia này đã chính thức đình chỉ đàm phán với New Delhi. Các chuyên gia quân sự nhận định quá trình thương thảo rơi vào bế tắc do phía Ấn Độ chỉ chào bán phiên bản Akash đời cũ, thay vì biến thể Akash-NG hiện đại hơn vốn được phát triển với sự hợp tác của Israel. Ngay sau khi dừng đàm phán với Ấn Độ, Brazil đã chuyển hướng sang Ý để thảo luận về việc mua sắm hệ thống EMADS.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Quân đội Brazil chọn hệ thống phòng không EMADS thay thế tổ hợp Akash của Ấn Độ
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO