Quân đội Israel bí mật biên chế pháo tự hành Ro’em thế hệ mới

Thành Vinh02/01/2026 19:14

Hệ thống pháo 155mm Ro’em vừa được bàn giao cho IDF với khả năng tự động hóa hoàn toàn, thay thế dòng M109 cũ nhằm tối ưu hỏa lực trong tác chiến hiện đại.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chính thức tiếp nhận khẩu pháo tự hành bánh lốp Ro’em (Sấm sét) đầu tiên do trong nước sản xuất. Đây là bước đi quan trọng nhằm thay thế các hệ thống M109 cũ kỹ và hiện đại hóa năng lượng pháo binh của quốc gia này.

Dù IDF và nhà sản xuất Elbit Systems chưa đưa ra thông báo chính thức trên các phương tiện truyền thông rộng rãi, lễ bàn giao được cho là đã diễn ra kín đáo tại cơ sở của Elbit ở Yokneam vào tuần trước. Theo lộ trình, hệ thống Ro’em sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp nhận kỹ thuật, bao gồm bắn đạn thật và tích hợp các trang bị tiêu chuẩn của quân đội. Công tác huấn luyện cho kíp chiến đấu đầu tiên dự kiến khởi động vào mùa xuân tới.

Pháo tự hành bánh lốp Ro’em của Elbit Systems
Pháo tự hành bánh lốp Ro’em của Elbit Systems. Ảnh: Elbit Systems

Bước đột phá về công nghệ tự động hóa và số hóa

Ro’em là hệ thống pháo tự hành cỡ nòng 155 mm thế hệ mới, được thiết kế để thay thế đội hình M109 Doher đã phục vụ IDF trong nhiều thập kỷ qua. Việc đưa Ro’em vào trang bị phản ánh sự chuyển dịch chiến lược của quân đội Israel sang tự động hóa và hỏa lực phản ứng nhanh, dựa trên những bài học thực tế từ xung đột tại Ukraine, Gaza và Liban.

Hệ thống sử dụng pháo 155 mm/52 đặt trên khung gầm bánh lốp hạng nặng 10×10 (tương tự nền tảng Oshkosh). Cấu hình bánh lốp mang lại ưu thế vượt trội về tốc độ cơ động trên đường bộ, giảm chi phí bảo dưỡng và tăng khả năng triển khai nhanh so với các hệ thống bánh xích truyền thống. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường tác chiến hiện đại, nơi pháo binh thường xuyên đối mặt với nguy cơ từ thiết bị bay không người lái (UAV) và radar phản pháo.

Thông số kỹ thuật và khả năng tác chiến

Điểm nhấn công nghệ của Ro’em nằm ở tháp pháo tự động hóa hoàn toàn. Hệ thống có khả năng tự thực hiện các thao tác từ lựa chọn loại đạn, nạp đạn, ngắm bắn đến khai hỏa. Quy trình này giúp giảm đáng kể nhân lực, chỉ cần kíp chiến đấu 3 người thay vì 7 người như trên dòng M109.

Thông sốM109 Doher (Cũ)Ro’em (Mới)
Tốc độ bắn~2 viên/phútÍt nhất 8 viên/phút
Kíp chiến đấu7 người3 người
Tầm bắn tối đaDưới 30kmTrên 40km (đạn tăng tầm)
Khung gầmBánh xíchBánh lốp 10x10

Khả năng hỏa lực của Ro’em được đánh giá vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm. Với tầm bắn trên 40km khi sử dụng đạn tăng tầm tiêu chuẩn và tốc độ bắn 8 viên/phút, hệ thống cho phép thực hiện các đòn tấn công dồn dập và rút lui nhanh chóng (bắn - cơ động), giảm thiểu nguy cơ bị đối phương đáp trả.

Tích hợp tác chiến đa miền

Hơn cả một vũ khí hỏa lực thuần túy, Ro’em được thiết kế để hoạt động trong môi trường mạng hóa. Hệ thống kết nối trực tiếp với trung tâm chỉ huy - kiểm soát, các cảm biến từ xa và UAV. Sự tích hợp này giúp rút ngắn chu trình từ khi phát hiện mục tiêu đến khi khai hỏa, tạo ra lợi thế lớn về thời gian trong các chiến dịch hỏa lực phản ứng nhanh.

Dự án phát triển Ro’em đã kéo dài khoảng 6 năm sau hơn một thập kỷ IDF tìm kiếm phương án thay thế M109. Ngoài giá trị kỹ thuật, Ro’em còn mang ý nghĩa chiến lược khi cho phép tổ chức kíp chiến đấu linh hoạt, phù hợp với định hướng tác chiến đa miền và tối ưu hóa nguồn lực nhân sự của quân đội Israel hiện nay.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Quân đội Israel bí mật biên chế pháo tự hành Ro’em thế hệ mới
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO