Quân đội Libya kêu gọi Nga và đích thân ông Putin can dự

Theo Diệu Hương (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Người phát ngôn quân đội Libya khẳng định, giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở nước này cần có sự tham gia của Nga và đích thân Tổng thống Putin.

“Ngoại giao của Nga nên đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề này” – người phát ngôn quân đội Lybia Ahmed Mismari chia sẻ với hãng tin Sputnik của Nga.

Quân đội Libya kêu gọi Nga và đích thân ông Putin can dự ảnh 1
Lãnh đạo quân đội Libya, Nguyên soái Khalifa Haftar (trái) bắt tay Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Theo ông Mismari, “Vấn đề của Libya cần sự tham gia của Nga và cá nhân Tổng thống Putin, cũng như việc loại bỏ những nhân tố bên ngoài, ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, đặc biệt là Italy ra khỏi Libya”.

Trước đó trong ngày 8/8, người phát ngôn quân đội Libya Ahmed Mismari đã nói với Sputnik rằng, có hơn 100 binh sỹ quân đội nước này bị thương trong các cuộc đụng độ với “các phần tử cực đoan” đã được cứu chữa tại Nga. Ông Mismari cho rằng, điều này đã tạo “một ấn tượng tốt đối với các lực lượng vũ trang”.

Quân đội Libya vốn có liên hệ chặt chẽ với Nga và lãnh đạo quân đội Libya, Nguyên soái Khalifa Haftar, đã thăm Moscow để duy trì các cuộc đối thoại với quan chức Nga.

Libya vẫn chia rẽ vì cuộc nội chiến kể từ sau cái chết của lãnh đạo lâu năm Muammar Gaddafi năm 2011. Hiện nay có tới 2 thế lực chính đang điều hành đất nước Libya, một là quốc hội được bầu do quân đội Libya hậu thuẫn với bộ máy điều hành đặt ở thành phố miền đông Tobruk, một là chính phủ Libya được Liên Hợp Quốc công nhận, thành lập năm 2015 và điều hành phần phía Tây của đất nước./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.