Quân đội Mỹ đã sẵn sàng đáp trả nếu Triều Tiên hành động liều lĩnh

Theo Phạm Huân (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Phát biểu với báo giới chỉ vài tiếng sau khi tuyên bố hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, Tổng thống Donald Trump giải thích lý do hủy bỏ cuộc gặp và cảnh báo quân đội Mỹ đã sẵn sàng trong tình huống cần thiết.
Quân đội Mỹ đã sẵn sàng đáp trả nếu Triều Tiên hành động liều lĩnh ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi cho rằng, đây là một bước lùi đối với Triều Tiên và thế giới. Tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Mattis, bộ Tổng tham mưu và thông báo rằng quân đội Mỹ mạnh nhất thế giới, đã sẵn sàng nếu cần thiết. Tôi cũng đã nói chuyện với Nhật Bản và Hàn Quốc, những nước không chỉ sẵn sàng đối phó với những hành động dại dột hoặc liều lĩnh của Triều Tiên mà còn chia sẻ các gánh nặng tài chính liên quan tới Mỹ và các chiến dịch nếu tình huống không hay xảy ra. Tôi sẽ đợi nếu hoặc khi nào lãnh đạo Kim Jong-un muốn đối thoại xây dựng. Trong thời điểm này, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và chiến dịch gây sức ép tối đa sẽ tiếp tục. Bất kể điều gì xảy ra hay chúng tôi làm gì, chúng tôi cũng sẽ không làm tổn hại tới sự an toàn và an ninh của nước Mỹ. Nhiều điều có thể xảy ra, kể cả việc cuộc gặp có thể diễn ra vào thời điểm muộn hơn sau này. Chúng ta không nên nôn nóng.”-Tổng thống Donald Trump nói.

Tuyên bố của Tổng thống Trump đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong các thượng nghị sỹ Mỹ. Phe bảo thủ trong Quốc hội Mỹ lập tức hoan nghênh quyết định Tổng thống Trump đưa ra.

Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cho rằng đây là một quyết định đúng đắn và Mỹ và các đồng minh cần tiếp tục phối hợp hướng tới một giải pháp hòa bình và điều này yêu cầu sự nghiêm túc ở mức độ cao hơn từ phía Triều Tiên.

Lãnh đạo thiểu số ở thượng viện Chuck Schumer thì cho rằng nếu một cuộc gặp được tổ chức thì Mỹ phải chứng tỏ được sức mạnh và phải thực sự chấm dứt năng lực hạt nhân của Triều Tiên.

Trong khi đó, một số thượng nghị sỹ Mỹ cho rằng nghệ thuật ngoại giao khó khăn hơn nhiều so với nghệ thuật đạt được các thỏa thuận, ngụ ý rằng việc hủy cuộc gặp cho thấy ông Trump thiếu sự chuẩn bị nhất định trong việc đối phó với các chiến thuật của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, cũng như với lãnh đạo Nga và Trung Quốc trước đây.

Lãnh đạo thiểu số hạ viện Nancy Pelosy cho rằng quyết định này là một thắng lợi cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.