Quân đội Mỹ phát triển UAV LUCAS dựa trên thiết kế Shahed-136 của Iran
Hệ thống tấn công LUCAS giúp Hoa Kỳ tối ưu hóa chi phí tác chiến và giải quyết bài toán thiếu hụt kho đạn bằng cách mô phỏng công nghệ UAV tự sát từ đối thủ Iran.
Hệ thống Tấn công Chiến đấu Không người lái Chi phí thấp (LUCAS) là dòng UAV cảm tử mới của quân đội Mỹ, được phát triển thông qua quá trình thiết kế ngược từ mẫu Shahed-136 của Iran nhằm tối ưu hiệu quả kinh tế trong chiến tranh hiện đại.
Đặc điểm kỹ thuật và triết lý thiết kế
LUCAS được thiết kế theo tiêu chí rẻ, dễ sản xuất hàng loạt và sẵn sàng tiêu hủy sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Về bản chất, đây là một quả đạn pháo bay được trang bị hệ thống điều khiển thông minh, cho phép bay lượn trên không trung trước khi lao thẳng vào mục tiêu.
Hệ thống này có tầm hoạt động khoảng 300-500 dặm (tương đương 480-800 km). Mục tiêu chính của LUCAS là các cơ sở hạ tầng quan trọng, hệ thống phòng không và các bệ phóng tên lửa của đối phương. Việc Mỹ mô phỏng thiết kế từ đối thủ diễn ra sau khi các xác máy bay Shahed-136 bị bắn hạ tại Ukraine được chuyển giao cho phương Tây nghiên cứu.
Tối ưu hóa chi phí và chiến thuật bầy đàn
Lý do chính khiến Lầu Năm Góc ưu tiên phát triển LUCAS là sự chênh lệch cực lớn về chi phí so với các loại vũ khí truyền thống. Một chiếc UAV LUCAS chỉ tiêu tốn từ 10.000 đến 55.000 USD, trong khi một quả tên lửa hành trình Tomahawk có giá lên tới 2 triệu USD.
| Tiêu chí so sánh | UAV LUCAS | Tên lửa Tomahawk (TLAM) |
|---|---|---|
| Chi phí ước tính | 35.000 USD | 2.000.000 USD |
| Khả năng thay thế | Rất cao, sản xuất hàng loạt | Thấp, quy trình phức tạp |
| Chiến thuật áp dụng | Tấn công bầy đàn, gây quá tải phòng không | Tấn công chính xác cao, tầm xa |

Bên cạnh lợi thế về ngân sách, LUCAS giúp giải quyết cuộc khủng hoảng độ dày kho đạn của quân đội Mỹ. Khi được triển khai theo bầy đàn, hệ thống này buộc đối phương phải lãng phí các tên lửa đánh chặn đắt đỏ để tiêu diệt những mục tiêu giá rẻ, từ đó làm suy yếu năng lực phòng thủ tổng thể.
Thực tế tác chiến và hạn chế
Trong chiến dịch mang mật danh Operation Epic Fury, Hoa Kỳ đã xác nhận triển khai LUCAS để tấn công các trung tâm chỉ huy của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Dữ liệu từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho thấy UAV này đã phối hợp cùng tên lửa Tomahawk và hệ thống HIMARS để vô hiệu hóa các bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không của Tehran.
Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự từ Sandboxx nhận định LUCAS không phải là vũ khí vạn năng. Hệ thống này có tốc độ bay chậm, dễ bị tổn thương trước các mạng lưới phòng không tiên tiến. Mặc dù hoạt động hiệu quả tại chiến trường Trung Đông, LUCAS được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn nếu phải đối đầu với các đối thủ có năng lực tác chiến điện tử (EW) cường độ cao.


