Quân đội Mỹ phóng tên lửa Hellfire vô hiệu hóa tàu chở dầu hướng về Iran

Thành Vinh03/06/2026 10:31

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa tấn công tàu Lexie bằng tên lửa Hellfire nhằm thực thi lệnh phong tỏa. Đây là tàu thứ 6 bị vô hiệu hóa kể từ giữa tháng 4.

Ngày 2/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã triển khai máy bay quân sự tấn công tàu chở dầu M/T Lexie mang cờ Botswana. Tên lửa Hellfire được phóng trực diện vào khoang động cơ, khiến con tàu mất khả năng vận hành khi đang trên hành trình tiến về phía Iran.

Theo tuyên bố chính thức từ CENTCOM, lực lượng Mỹ đã phát tín hiệu cảnh báo liên tiếp trong suốt 24 giờ nhưng thủy thủ đoàn tàu Lexie không chấp hành chỉ dẫn. Việc vô hiệu hóa động cơ là biện pháp cuối cùng nhằm ngăn chặn phương tiện này tiếp cận các khu vực nằm trong lệnh phong tỏa.

Khoảnh khắc tên lửa đánh trúng tàu chở dầu Lexie do CENTCOM công bố
Khoảnh khắc con tàu bị lực lượng Mỹ bắn trúng. Ảnh: CENTCOM

Mở rộng quy mô phong tỏa đường biển

Lexie là con tàu thứ 6 bị quân đội Mỹ tấn công vô hiệu hóa kể từ khi Washington thiết lập lệnh phong tỏa đối với Iran vào ngày 13/4. Thống kê từ phía Mỹ cho thấy, lực lượng hải quân và không quân đã chuyển hướng thành công 122 tàu vận tải có ý định ra vào các cảng của Iran trong hơn một tháng qua.

Hoạt động này nằm trong chiến dịch quân sự kéo dài hơn 3 tháng do Mỹ và Israel phối hợp triển khai. Hiện tại, tình hình tại eo biển Hormuz vẫn đang trong trạng thái bế tắc nghiêm trọng khi tuyến hàng hải huyết mạch này hầu như bị đóng cửa hoàn toàn.

Căng thẳng leo thang tại khu vực vùng Vịnh

Song song với các diễn biến trên biển, tình hình an ninh tại các quốc gia lân cận đang chuyển biến phức tạp. Ngày 3/6, quân đội Kuwait thông báo hệ thống phòng không nước này đã phải kích hoạt để đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Tại Bahrain, còi báo động đã vang lên, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn. Trong khi đó, hãng thông tấn Iran đưa tin về nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận gần đảo Qeshm, vị trí chiến lược nằm sát eo biển Hormuz. Các sự kiện này cho thấy nguy cơ xung đột lan rộng dù các bên vẫn đang duy trì một lệnh ngừng bắn mong manh.

Bế tắc trên bàn đàm phán ngoại giao

Về mặt chính trị, dù Iran và Mỹ được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ vào tuần trước, nhưng văn bản chính thức vẫn chưa được ký kết. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc trao đổi vẫn diễn ra hàng ngày, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, quan điểm giữa các nhà lập pháp Mỹ vẫn còn nhiều chia rẽ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington chỉ nới lỏng trừng phạt nếu Iran từ bỏ hoàn toàn hoạt động hạt nhân và nhận định "cuộc chiến đã kết thúc". Ngược lại, một số nghị sĩ trong Thượng viện Mỹ vẫn bày tỏ sự hoài nghi về khả năng chấm dứt xung đột trong tương lai gần.

0 0 0
x
Quân đội Mỹ phóng tên lửa Hellfire vô hiệu hóa tàu chở dầu hướng về Iran
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO