Quân đội Mỹ sẵn sàng đáp trả 'món quà Giáng sinh' từ Triều Tiên

Lâm Vy (Theo CNN, Washington Examiner)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nói rằng, các lực lượng quân đội của Mỹ ở Hàn Quốc đang ở trong tình trạng “sẵn sàng cao” trước khả năng Triều Tiên có thể tiến hành các vụ thử tên lửa tầm xa và hạt nhân.
 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh AP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: AP

“Đây là một vấn đề đáng lo ngại”, ông Esper Esper nói với các phóng viên khi trên đường từ châu Âu trở về Mỹ. “Chúng tôi đã nghe nói về khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành các vụ thử. Tôi nghĩ rằng họ sẽ có khả năng làm thế nếu họ không cảm thấy hài lòng”.

Cũng theo thông tin từ Lầu Năm Góc, các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc vẫn ở trạng thái sẵn sàng cao, mặc dù trước đó 2 nước đã hủy bỏ các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn như một cử chỉ thiện chí đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Triều Tiên gần đây đã thử nghiệm một vài động cơ tên lửa mới, được cho là dành cho các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa có thể nhắm vào Mỹ. Hồi đầu tháng, Bình Nhưỡng cảnh báo nước này đang chuẩn bị một sự lựa chọn “quà Giáng sinh” cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hạn định về việc nối lại đàm phán mà nước này đưa ra sắp kết thúc.

CNN dẫn lời Tướng Charles Q. Brown, chỉ huy Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ, nói với một nhóm phóng viên ở Washington hôm thứ 17/12  rằng, khả năng Triều Tiên sẽ thử nghiệm tên lửa tầm xa vào trước hoặc sau Giáng sinh, cũng có thể vào đầu năm mới. Đánh giá của Brown dựa trên các hành động trước đó của  Bình Nhưỡng chứ không dựa trên các thông tin tình báo. Ông Brown cũng  nhấn mạnh, Mỹ vẫn tập trung vào giải pháp ngoại giao. “Quân đội luôn chuẩn bị tư thế sẵn sàng đối phó chỉ khi những nỗ lực ngoại giao thất bại.”, ông Brown cho biết thêm.

Các nhà phân tích cho rằng, Bình Nhưỡng đang cảm thấy thất vọng vì những gì họ cho là thiếu linh hoạt và sáng tạo từ các nhà đàm phán Mỹ. Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng, ông  Kim Jong- un có thể đang phải đối mặt với áp lực trong nước. Vipin Narang - Phó Giáo sư tại Massachusetts nhận định: “Có vẻ như Triều Tiên đã đưa ra quyết định chiến lược rằng, các cuộc đàm phán với Mỹ không mang lại kết quả, và họ sẽ phải đi một “con đường mới”.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.