Quân đội Nga được trang bị súng tự động RPK-16 mới

Một trong những nhà sản xuất vũ khí hạng nhẹ hàng đầu của Nga là công ty “Kalashnikov» sẽ cung cấp cho Quân đội Nga súngtrung liên RPK-16. Hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga đã được ký vào đầu tháng Hai. Vũ khí mới này của Nga cũng được giới quân sự nước ngoài chú ý. Bài viết dưới đây sẽ cho biết lý do tại sao?
Hãng tuyên bố trang bị súng tự động mới
Hãng Kalashnikov tuyên bố sản xuất hàng loạt súng tự động mới
RPK-16 - súng trung liên cỡ nòng 5,45 mm (chính xác hơn - sử dụng đạn 5.45 x 39mm), được chế tạo dựa trên mẫu AK-12 mới, vừa mới được chính thức trang bị cho quân đội Nga. RPK-16 và AK-12 hầu như giống nhau về cách bố trí, nhưng súng trung liên có hộp ốp nòng súng dài và cứng cáp hơn.
Sử dụng RPK-16 khi bắn có thể dùng chân súng hoặc trên tay, hay khi đang di chuyển với tốc độ bắn nhanh - 700 viên đạn mỗi phút. Bên cạnh đó RPK-16 khác với các loại súng nổi tiếng ở Việt Nam như mẫu RPK 7,62 mm năm 1959 (trên cơ sở AKM), hoặc phiên bản cỡ nòng 5,45-mm RPK-74 (74M) chuẩn năm 1974 (1992) (dựa trên AK-74) - có thể sử dụng như súng máy hạng nặng. Có loại nòng dài (580mm) và ngắn (415mm).

Về nguyên tắc chỉ cần vài phút để thay đổi nòng súng RPK-16 và khóa nòng vào hộp ốp nòng bằng nêm ngang. Khả năng thích ứng nhanh chóng của RPK-16 với các điều kiện chiến đấu, làm cả chuyên gia quân sự trong và ngoài nước có sự quan tâm lớn".

Súng trung liên tự động RPK-16 - vũ khí cổ điển được Mikhail Kalashnikov và học trò của ông phát triển, đã chứng minh độ tin cậy từ thời khẩu AK-47. Theo chuyên gia Maxim Popenker, RPK-16 - thực sự là loại vũ khí đa năng: RPK-16 với nòng ngắn có thể được các lực lượng đặc biệt sử dụng như một "khẩu súng tấn công", như vũ khí cá nhân. Súng nặng hơn so với AK-12 khoảng 1 kg, nhưng cho phép khi cần thiết một đơn vị nhỏ có thể tạo ra hỏa lực áp chế có hiệu quả, yểm trợ cho đồng đội cơ động hoặc ngăn chặn các hành động bất ngờ của đối phương".

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.