Quân đội Nga sở hữu phần mềm mới có thể bắn hạ hệ thống pháo phản lực HIMARS

Theo Hải Vân (Báo Tin tức)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Các hệ thống phòng không của Nga giờ đây sẽ không còn gặp trở ngại trong việc phát hiện và tiêu diệt tên lửa phóng từ Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất nhờ phần mềm mới.
Hệ thống tên lửa phòng không (SAM) S-300 Favorit của Nga. Ảnh: Sputnik
Hệ thống tên lửa phòng không (SAM) S-300 Favorit của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin RIA Novosti, một chỉ huy quân sự Nga giấu tên, đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng Zaporozhye, đã tiết lộ thông tin trên hôm 2/12. Theo sĩ quan này, lực lượng Ukraine ban đầu sử dụng vũ khí từ thời Liên Xô, nhưng hiện đã chuyển sang sử dụng vũ khí do các thành viên NATO cung cấp, trong đó có tên lửa HIMARS. Tuy nhiên, ông nói rằng quân đội Nga hiện có thể dễ dàng đẩy lùi các cuộc tấn công bằng loại vũ khí này nhờ “cập nhật chương trình mới”.

“Giờ đây, Nga sẽ không gặp vấn đề gì trong việc phát hiện, theo dõi và tiêu diệt tên lửa phóng từ Hệ thống HIMARS”, vị chỉ huy giấu tên nói đồng thời cho biết thêm rằng đơn vị của ông đã bắn hạ khoảng 10 tên lửa HIMARS, trong đó 4 tên lửa đã bị bắn hạ trong tháng trước.

Sau khi triển khai chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine một lượng lớn vũ khí trị giá khoảng 19 tỷ USD. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tính đến ngày 23/11, Washington đã cam kết hỗ trợ Kiev 38 HIMARS và khí tài liên quan.

Hôm 1/12, Lầu Năm Góc đã trao hợp đồng sản xuất bệ phóng HIMARS trị giá 431 triệu USD cho Tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin để “đáp ứng nhu cầu hỗ trợ cấp thiết” cho Quân đội Mỹ và các đối tác nước ngoài của Washington. Hợp đồng này ước tính sẽ hoàn tất vào cuối năm 2025.

Trong bối cảnh các lực lượng Nga đang nỗ lực tiến công ở miền đông và tăng cường các cuộc tập kích tên lửa diện rộng vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã kêu gọi NATO nhanh chóng viện trợ cho nước này. Ông Kuleba nói: “NATO cần ở bên chúng tôi không chỉ trong thời gian lâu nhất có thể, mà còn cung cấp cho chúng tôi mọi thứ cần thiết nhanh nhất có thể”.

Ngoại trưởng Kuleba cũng cho biết Ukraine cần các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất để bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự của nước này trong bối cảnh Nga tập kích tên lửa ồ ạt vào các mục tiêu khi mùa đông đang tới.

Trong khi đó, các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo việc “bơm” vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.