Quân đội Nga tăng cường tiềm lực phòng không

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, đại tá Vadim Koval cho biết quân đội Nga vừa đưa vào trực chiến trung đoàn tên lửa cơ động Yars đầu tiên, góp phần tăng đáng kể sức mạnh của "lá chắn tên lửa" thuộc binh chủng tên lửa chiến lược Nga.

Đại tá Koval cho biết, các loại tên lửa đạo đạo liên lục địa mới của Nga đều có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách hàng nghìn km.

Quân đội Nga tăng cường tiềm lực phòng không ảnh 1
 Tên lửa RS-24 của Nga. Nguồn: Internet

Trong tương lai, các tên lửa RS-24 và Topol-M sẽ là nòng cốt của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, thay thế các loại tên lửa đã lỗi thời là RS-18 và RS-20. Phương Tây coi hai loại tên lửa mới của Nga là "nguy hiểm nhất và gọi chúng là "Satan" (Quỷ Xa tăng).

Trong một diễn biến khác, ngày 9/8, Tư lệnh lực lượng Không quân Nga, Thượng tướng Alexandr Zelin tuyên bố, Nga đang chế tạo tổ hợp tên lửa cao xạ tầm gần mới mang tên "Morpheus." Đây là hệ thống phòng không có tầm bắn tối đa 5km, có cơ chế tác chiến cả chủ động và thụ động và chuyên dùng để bảo vệ các mục tiêu quân sự.

Cũng theo ông Zelin, sắp tới, lực lượng Không quân Nga sẽ được trang bị hệ thống phòng không mới "Vityaz" có khả năng tác chiến vượt trội gấp nhiều lần so với tổ hợp tên lửa S-300 hiện có.

Hệ thống "Vityaz" là phiên bản nâng cấp của S-300 trên cơ sở tăng cường năng lực chiến đấu với việc thiết kế bệ phóng gồm 16 tên lửa thay cho 4 tên lửa như hiện nay. "Vityaz" có thể tìm và tiêu diệt mục tiêu bay ở tầm cao và tầm xa tương tự S-300, nhưng sử dụng loại tên lửa khác, có khả năng thay đổi hành trình bay.

Ông Zelin còn cho biết Quân đội Nga sẽ tăng số lượng căn cứ không quân từ 8 căn cứ hiện nay lên 14 căn cứ đến năm 2020. Đây là nội dung của Chương trình nhà nước về trang bị vũ khí cho quân đội đến năm 2020. Theo đó, lực lượng Không quân Nga sẽ được trang bị thêm hơn 1.000 máy bay trực thăng Mi-28N, Ka-52 và máy bay vận tải quân sự Mi-8 phiên bản mới có khả năng bay đêm.

Theo TTXVN/Vietnam+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.