Quân đội Triều Tiên điều chỉnh chiến thuật và công nghệ sau thực tế tại Kursk
Từ kinh nghiệm thực chiến tại vùng Kursk, quân đội Triều Tiên đang chuyển dịch học thuyết quân sự sang sử dụng nhóm tác chiến nhỏ và tích hợp công nghệ UAV cảm tử.
Quân đội Triều Tiên đang thực hiện những thay đổi căn bản trong học thuyết quân sự và công nghệ quốc phòng sau khi ghi nhận các bài học thực tiễn từ chiến trường tại khu vực Kursk. Những điều chỉnh này đánh dấu bước ngoặt quan trọng so với tư duy tác chiến truyền thống vốn được duy trì suốt nhiều thập kỷ qua.

Trong các đợt giao tranh tại vùng Kursk, một lực lượng khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên đã tham chiến trực tiếp. Do địa hình đồng bằng trống trải khác biệt hoàn toàn với địa hình đồi núi tại bán đảo Triều Tiên, cùng với trang thiết bị chưa tương xứng với cường độ chiến tranh hiện đại, lực lượng này đã phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về khả năng thích nghi.
Thay đổi từ học thuyết truyền thống sang chiến thuật linh hoạt
Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI), cho đến năm 2024, Bình Nhưỡng vẫn vận hành quân đội dựa trên các quy chế và học thuyết từ thời Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953). Học thuyết cũ tập trung vào việc di chuyển các đơn vị lớn một cách bí mật, tận dụng yếu tố bất ngờ và sức mạnh của bộ binh quy mô lớn trên chiến trường.
Tuy nhiên, thực tế tại Kursk năm 2024 - 2025 đã buộc giới lãnh đạo quân sự nước này phải thay đổi cách tiếp cận. Thay vì sử dụng các đội hình bộ binh tập trung dễ bị tổn thương trước hỏa lực hiện đại, quân đội Triều Tiên bắt đầu chuyển sang mô hình các nhóm tác chiến nhỏ. Phương thức này cho phép tăng cường khả năng cơ động và giảm thiểu thiệt hại trước các đòn tấn công chính xác của đối phương.
Đẩy mạnh ứng dụng UAV và công nghệ cao
Bên cạnh việc thay đổi sơ đồ tác chiến, quân đội Triều Tiên cũng đặc biệt chú trọng đến vai trò của máy bay không người lái (UAV). Hiện nay, nước này đang tích cực triển khai UAV để điều chỉnh hỏa lực pháo binh và tên lửa theo thời gian thực. Một trong những hướng nghiên cứu ưu tiên là tối ưu hóa tốc độ truyền dữ liệu giữa các thiết bị cảm biến và đơn vị hỏa lực.

Đáng chú ý, năng lực sản xuất UAV của Triều Tiên đã có bước tiến đáng kể thông qua sự hợp tác với Liên bang Nga. Việc chế tạo các thiết bị bay không người lái cảm tử đã được thiết lập tại Nhà máy Ngày 6 tháng 1, nằm cách căn cứ không quân Panhyeon khoảng 5,2km. Trong năm 2024, các cuộc thử nghiệm UAV có thiết kế tương tự dòng Lancet của Nga đã được tiến hành dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao.
Hợp tác quốc phòng và tác động khu vực
Các chuyên gia quân sự nhận định Bình Nhưỡng đang mở rộng hợp tác với Nga không chỉ ở mảng UAV mà còn trong lĩnh vực chiến tranh điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Việc tích hợp các công nghệ này vào hệ thống vũ khí giúp nâng cao khả năng gây nhiễu và tự động hóa trong chỉ huy tác chiến.
Sự gia tăng năng lực quân sự nhanh chóng của Triều Tiên thông qua những kinh nghiệm thực chiến mới nhất đang gây ra sự lo ngại cho các quốc gia láng giềng như Nhật Bản và Hàn Quốc. Thậm chí, giới quan sát cho rằng Trung Quốc cũng đang theo dõi sát sao khả năng Bình Nhưỡng có thể phát triển các năng lực quân sự độc lập vượt ra ngoài những khuôn khổ tác chiến trước đây.


