Quân đội Trung Quốc âm thầm đến Venezuela?

Theo Minh Tú (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thông tin Trung Quốc đưa quân đội sang Venezuela và sẽ cùng với Nga thiết lập mối quan hệ hợp tác nhằm bảo vệ lợi ích của mình ở Venezuela.

Trung Quốc dù phủ nhận nhưng phương Tây vẫn tin Bắc Kinh đã âm thầm gửi quân tới Venezuela. Đây là một bước đi cực kỳ hiếm đối với người Trung Quốc.

Nhiều nguồn tin cho rằng, số lượng binh sỹ Trung Quốc là 120 người và họ đã đến vào ngày 28/3 trên đảo Margarita thuộc vùng biển Caribbean ngoài khơi Venezuela để chuyển viện trợ nhân đạo và hỗ trợ cho lực lượng chính phủ. Sau khi bàn giao, các binh sỹ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã được bố trí tại một cơ sở quân sự của Venezuela. Sự xuất hiện của quân đội Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Tranh cai luc luongTrung Quoc den Venezueladoi luat choi?

Quân đội Trung Quốc đã đến Venezuela?

Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, Venezuela đã nhập khẩu vũ khí từ Trung Quốc với số tiền 349 triệu USD chỉ từ năm 2010 đến 2014, ban đầu nước này mua vũ khí công nghệ thấp như radar và máy bay huấn luyện, nhưng năm 2017 đã bao gồm xe bọc thép và đạn dược, đồng phục và xe bộ binh, cũng như phụ tùng vũ khí do Nga sản xuất.

Nga cũng đã gửi khoảng 99 nhân viên quân sự Nga đến Venezuela để lắp đặt một tổ hợp huấn luyện cho trực thăng quân sự, nhưng chi tiết về nhiệm vụ của quân đội Trung Quốc không được tiết lộ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Moscow và Bắc Kinh về các vấn đề chính sách đối ngoại và hoàn toàn có khả năng hai nước triển khai quân đội của họ ở Venezuela là một bước phối hợp.

Sự xuất hiện của quân đội Nga và Trung Quốc tại Venezuela gây ra phản ứng lo lắng ở Washington. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton đã cảnh báo Moscow và Bắc Kinh: “Chúng tôi sẽ coi những hành động khiêu khích đó là mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh quốc tế trong khu vực”.

Cả Nga và Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào Venezuela. Theo một báo cáo gần đây của LA Times: Trong suốt thập kỷ kết thúc vào năm 2016, Trung Quốc đã cho Venezuela vay khoảng 62 tỷ USD, trong đó phần lớn Venezuela có thể trả bằng dầu. Trong vài năm qua, Moscow đã phân bổ 17 tỷ USD cho các khoản vay và đầu tư cho Venezuela, và vào tháng 12/2018 cả hai chính phủ đã ký một thỏa thuận mới, theo đó Nga sẽ đầu tư 6 tỷ USD vào các ngành công nghiệp khai thác dầu và vàng của Venezuela.

Báo cáo của LA Times nói rằng, trong khi đổi lấy khoản đầu tư của mình, Trung Quốc đã tìm cách thu được nguyên liệu thô, dầu giá rẻ và các khoản cổ tức khác, còn Moscow quan tâm hơn đến việc mở rộng sự hiện diện quân sự và tạo chỗ đứng ở Bắc và Nam Mỹ.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.