Quân đội Ukraine ném bom miền Đông, 30 thường dân thiệt mạng

Theo lực lượng đối lập, máy bay của quân đội Ukraine đã ném bom FAB-500 nặng 500kg trúng vào một khu dân cư ở thành phố Gorlovka.

PressTV dẫn lời một quan chức nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, máy bay chiến đấu của Ukraine đã ném bom thành phố Gorlovka ở miền Đông, giết chết hơn 30 dân thường, trong đó có cả trẻ em. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc tấn công mà chính quyền Kiev đang tiến hành nhằm tiêu diệt phe đối lập ở miền Đông đầy bất ổn của nước này.

Một tòa nhà ở Donetsk trúng đạn pháo của quân đội Ukraine
Một tòa nhà ở Donetsk trúng đạn pháo của quân đội Ukraine

Eduard Basurin, Phó Chỉ huy lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, máy bay của quân đội Ukraine đã ném bom FAB-500 nặng 500kg trúng vào một khu dân cư ở thành phố Gorlovka.

Ông Basurin cho biết thêm rằng, đây là lần đầu tiên quân đội Kiev sử dụng chiến thuật "ném bom mù”. "Chúng tôi nghĩ rằng, các phi công quân đội Ukraine sợ bay ở độ cao thấp sẽ chịu tổn thất nặng nề bởi hệ thống phòng không của chúng tôi", ông Basurin nói.

Các phi vụ ném bom là một phần của chiến dịch tấn công quy mô lớn mà chính quyền Kiev đang phát động nhằm chống lại phe đối lập thân Nga ở khu vực miền Đông nước này.

Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng tuần trước cũng cáo buộc quân đội chính phủ Ukraine đã sử dụng vũ khí phốt pho trong một cuộc tấn công vào sân bay quốc tế Donetsk.

Theo dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ có một cuộc họp vào ngày 21/1 tới để thảo luận các biện pháp nhằm chấm dứt các cuộc đụng độ chết người đang leo thang ở miền Đông Ukraine. 15 thành viên Hội đồng Bảo an sẽ xem xét đề xuất của Lithuania trong một nỗ lực nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng bùng phát ở Đông Ukraine trong những ngày gần đây.

Phái đoàn quân sự Mỹ đến Ukraine

Liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine, ngày 19/1, quân đội Ukraine cho biết, một phái đoàn thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ sẽ đến nước này để đánh giá tình hình tại khu vực Đông Nam đầy bất ổn.

Chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, Trung tướng Frederick Ben Hodges
Chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, Trung tướng Frederick Ben Hodges

Vladislav Seleznyov, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, phái đoàn do Chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, Trung tướng Frederick Ben Hodges sẽ đến Ukraine vào cuối tuần này.

Ông Seleznyov cũng nói thêm rằng, chuyến thăm sẽ tập trung vào việc đánh giá các hoạt động quân sự của quân đội Ukraine nhằm đối phó với lực lượng đối lập ở phía Đông cũng như lên kế hoạch cải cách các lực lượng vũ trang Ukraine.

Ngoài ra, hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề hợp tác quân sự giữa Ukraine và liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu.

Phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang  Ukraine cũng thông báo rằng, Ukraine sẽ tham dự Hội nghị của Hội đồng quân sự NATO vào cuối tháng này tại trụ sở của liên minh ở Brussels.

Tháng trước, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu bãi bỏ quy chế không liên kết của nước này - một động thái được xem là mở đường cho chính quyền Kiev được phương Tây hậu thuẫn tìm kiếm vị trí là thành viên của NATO. Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu về việc đưa Ukraine trở thành một thành viên của NATO.

Chuyến thăm của phái đoàn quân sự Mỹ đến Ukraine diễn ra trong bối cảnh quân đội Kiev đang phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại lực lượng đối lập tại Donetsk ở phía Đông.

Khu vực chủ yếu nói tiếng Nga ở phía Đông của Ukraine là Donetsk và Lugansk đã chứng kiến ​​các cuộc xung đột đẫm máu giữa lực lượng đối lập thân Nga và quân đội Ukraine kể từ khi chính quyền Kiev tiến hành các hoạt động quân sự nhằm dập tắt các cuộc biểu tình đòi độc lập ở khu vực này vào giữa tháng 4/2014.

Theo số liệu công bố mới nhất của Liên Hợp Quốc, có khoảng 5.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Đông Ukraine./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.