Quan hệ giữa Nga và EU lại dậy sóng

(Baonghean) - Thứ Hai, ngày 17/11, các nhà chức trách của Nga thông báo về việc trục xuất một số nhà ngoại giao Ba Lan bị cho là hoạt động “gián điệp” tại nước này. Hành động này được xem như là một biện pháp trả đũa lại việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga của chính quyền Warszawa trước đó. 
Trong báo cáo về chính sách ngoại giao của Nga có đề cập “Nhiều nhà ngoại giao Ba Lan phải rời khỏi lãnh thổ của chúng ta vì những hoạt động không phù hợp với chức năng của họ”. Được biết đây là một thuật ngữ dùng trong lĩnh vực ngoại giao khi đề cập tới hoạt động gián điệp của một quốc gia khác tại nước mình. Tuy nhiên, chính quyền Moscow không ghi rõ thời gian hay số lượng nhân viên ngoại giao Ba Lan bị trục xuất.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan cho rằng quyết định của Nga là một “hành động đáp trả” lại việc chính quyền Ba Lan làm trước đó. Hôm thứ Hai, Thông tấn xã của Ba Lan cho biết “vụ việc này với họ đã kết thúc”. 3 tùy viên quân sự và 1 nhân viên chính trị đã rời khỏi Nga hôm Chủ nhật sau khi nhận được lệnh rời khỏi Nga trong vòng 48 tiếng vào ngày thứ Sáu.
Căng thẳng ngày một gia tăng giữa Nga và các nước châu Âu, đặc biệt là các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa trước đây nay đã gia nhập Liên minh châu Âu và NATO. 	 	Ảnh: Maxim Shemetov
Căng thẳng ngày một gia tăng giữa Nga và các nước châu Âu, đặc biệt là các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa trước đây nay đã gia nhập Liên minh châu Âu và NATO. Ảnh: Maxim Shemetov
Theo các nguồn tin, vụ trục xuất trên xảy ra ngay sau khi một trung tá quân đội Ba Lan và một luật sư người Ba Lan gốc Nga bị bắt giữ tại Ba Lan. Chính quyền Ba Lan cho biết, 2 người này bị tình nghi làm việc cho cơ quan tình báo của Nga. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố “hành động của Ba Lan là không thân thiện và vô căn cứ (…) Phía Nga sẽ có những biện pháp đáp trả thích hợp”.
Các phương tiện truyền thông Nga cho biết, khoảng giữa tháng 10 đầu tháng 11 các nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất khỏi Ba Lan vì lý do bị tình nghi làm gián điệp. Quan hệ của Nga và Ba Lan - những người từng là anh em dưới thời Liên Xô ngày càng trở nên xấu đi. Chính quyền Ba Lan là một trong những nước chỉ trích Nga mạnh nhất về sự “nhúng tay” của nước này tại cuộc xung đột ở Ukraina. Tuần trước, chính quyền Ba Lan đã không công nhận một nhà ngoại giao Nga tại Thủ đô Warszawa.
Hôm Chủ nhật, báo chí Nga đưa tin về vụ bắt giữa và trục xuất ông Alexei Kholostov người Latvia. Ông Alexei Kholostov bị cáo buộc làm gián điệp tại Nga. Hôm thứ Bảy, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Đức cho biết, các nhà chức trách của Nga đã trục xuất một cộng tác viên của Đại sứ quán Đức tại Moscow.
Theo tuần báo Der Spiegel, Moscow  đưa ra quyết định này như là một hành động đáp trả việc Berlin đã trục xuất một nhà ngoại giao của Nga đang làm việc tại Tổng lãnh sự tại Bonn, miền Tây nước Đức.
Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, dường như Nga và phương Tây đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất vì cuộc xung đột tại Ukraina. Trong thời gian này, căng thẳng ngày một gia tăng giữa Nga và các nước châu Âu mà đặc biệt là giữa Nga và các nước châu Âu từng thuộc khối xã hội chủ nghĩa trước đây mà nay đã gia nhập Liên minh châu Âu và NATO.

Chu Thanh - Theo LeMonde 17/11

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.