Quan hệ Nga - Mỹ sẽ không cải thiện nếu bà Clinton trở thành tổng thống

(Baonghean.vn) - Phát ngôn viên của Duma Quốc gia Nga - Sergei Naryshkin ngày 31/7 cho biết quan hệ giữa Mátxcơva và Washington sẽ không có bất kỳ sự cải thiện nào nếu bà Hillary Clinton, ứng cử viên thuộc Đảng Dân chủ, được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Phát ngôn viên của Duma Quốc gia Nga - Sergei Naryshkin. Ảnh: Tass.
Phát ngôn viên của Duma Quốc gia Nga - Sergei Naryshkin. Ảnh: Tass.

"Nhìn lại 8 năm đương nhiệm của ông Barack Obama, chính khách thuộc Đảng Dân chủ, chúng ta có thể thấy rằng, quan hệ giữa Mỹ và Nga đã không có sự cải thiện. Không có biện pháp nào được thực hiện để xây dựng lòng tin giữa 2 quốc gia." ông Naryshkin cho biết.

Theo ông Naryshkin, chương trình tranh cử của bà Clinton không khác biệt quá nhiều so với những gì đã diễn ra trong 8 năm gần đây. "Vì vậy, khó có thể mong đợi bất cứ điều gì mới mẻ trong mối quan hệ giữa 2 quốc gia." ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Naryshkin, cũng còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán về mối quan hệ giữa 2 nước trong trường hợp ứng cử viên đảng Cộng hòa, Donald Trump, được bầu làm Tổng thống Mỹ, khi mà quan điểm của ông Trump về quan hệ Nga - Mỹ "tương đối thiếu nhất quán và mơ hồ".

"Dù bất cứ ai được bầu làm tổng thống Mỹ, chúng tôi vẫn sẽ duy trì vị thế của mình, bảo vệ an ninh chủ quyền và duy trì trật tự thế giới hiện tại. Chúng tôi có tất cả mọi thứ để làm được điều đó," ông Naryshkin nhấn mạnh

Thanh Hiền

Theo Tass

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.