“Quan hệ Nga - NATO sẽ không trở lại mức trước đây”

Khôi phục quan hệ giữa Nga và NATO về mức cũ là chuyện bất khả, nhưng cũng sẽ không có cuộc chạy đua vũ trang nào với Khối Liên minh này, - Trung tướng Dự bị Evgeny Buzhinsky Chủ tịch Hội đồng Trung tâm phi chính phủ chuyên về hoạt động nghiên cứu, giáo dục và xuất bản trong lĩnh vực an ninh quốc tế nói với Sputnik.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn của RIA Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexandr Grushko tuyên bố rằng “Bản thân NATO đã từ chối chương trình nghị sự tích cực trong quan hệ với Nga. Không có quan hệ tích cực nào cả. Và cho đến nay không có dấu hiệu gì cho thấy NATO biết cách thoát ra khỏi tình trạng bế tắc” trong quan hệ với Nga".

Cờ NATO (trái) và cờ Nga. Ảnh: Unian.
Cờ NATO (trái) và cờ Nga. Ảnh: Unian.
Ông nói thêm rằng Nga không sửa soạn tham gia vào cuộc chạy đua với NATO về mở rộng ngân sách quân sự mà đặt cược vào "các phương tiện kinh tế, chính xác và hiệu quả".

“Tất cả đều rõ ràng về những gì từng xảy ra. Đã thông qua quyết định chính trị - cắt đứt mọi quan hệ với Nga sau năm 2014. Quý vị hiểu chứ, đưa toàn bộ về lại điểm xuất phát là chuyện bất khả, vì thế Nga còn biết đề xuất gì ở đây nữa? Làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng bế tắc này. Đó là việc NATO cần suy nghĩ”, - ông Buzhinsky tuyên bố.

"Sẽ không có chạy đua vũ trang, nhưng khả năng quốc phòng sẽ được duy trì ở mức đủ và cần thiết. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Grushko... Quả thật, chúng ta bây giờ không có chương trình nào nữa, trước đây chúng ta từng có một số chương trình, kế hoạch nào đó, những bây giờ không có chuyện như thế nữa”, - chuyên gia nói thêm.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.