Quan hệ Trung - Mỹ: Miễn vẫn còn mong muốn gặp nhau thì sẽ vượt qua khó khăn

Ngân Hạnh (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đây là bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang khi đề cập đến chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh:
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. 
Theo The Global Times: “Cả 2 bên đều cần trở thành những người giỏi lắng nghe", đồng thời chỉ ra những điểm gây căng thẳng giữa mối quan hệ Mỹ - Trung, bao gồm quyết định của Mỹ về việc Trung Quốc là một đối thủ chiến lược trong chiến lược quân sự của Tổng thống Donald Trump.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang cho biết, mối quan hệ đối tác quân sự là một phần quan trọng trong sợi dây nối kết mối quan hệ Trung - Mỹ, mặc cho những vấn đề khác nảy sinh giữa 2 nước.

Ông cho rằng: “Tôi tin rằng miễn là cả 2 nước đều mong muốn được gặp nhau thì không có khó khăn nào không thể cùng vượt qua”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được tiếp đón bằng một lẵng hoa sau chuyến bay đến Bắc Kinh, đã bày tỏ quan điểm tránh căng thẳng, hướng đến một cuộc “đối thoại mở” dưới cấp độ chiến lược trong cuộc gặp mặt chính thức tại Bắc Kinh.

“Tôi muốn ngay lập tức đối thoại mà không đạp đổ lập luận của đối phương bằng cách hạ thấp uy tín hay đưa ra những thông tin bất lợi về đối phương, như tôi đã quyết định” - ông Mattis nói.

Ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ năm 2014, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày với mục đích tăng cường đối thoại với Bắc Kinh.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.