Quân khu 4: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự

(Baonghean.vn) - Trong thời gian 2 ngày (17/6 và 18/6), Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Đặng Trọng Quân - Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4 làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 6 tháng đầu năm 2015 tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của Quân khu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó nhiều nội dung nổi bật như: công tác duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; nắm dự báo chính xác tình hình; phối hợp tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh từ cơ sở; công tác tuyển quân và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; công tác xây dựng cơ sở và thực hiện phong trào "chung sức xây dựng nông thôn mới".

Đại tá Hà Tân Tiến - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QS - QP với đoàn kiểm tra
Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QS - QP với đoàn kiểm tra.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, công an, biên phòng nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là tuyến biên giới và hải đảo, hệ thống kế hoạch SSCĐ được xây dựng đầy đủ, chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhất  là tổ chức Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 làm trước cho Quân khu, tổ chức diễn tập phòng chống cháy nổ, chiến đấu bảo vệ kho, di chuyển kho khi địch tập kích hỏa lực đạt chất lượng tốt.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Đặng Trọng Quân ghi nhận nỗ lực của LLVT Nghệ An trong thời gian qua, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng nắm và dự báo chính xác các tình huống trên tuyến biên giới, hải đảo; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QS - QP cho các đối tượng đặc biệt là cán bộ cấp xã. 

Cán bộ, nhân viên Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu đón đoàn kiểm tra
Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu đón đoàn kiểm tra.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu; chỉ đạo kịp thời xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của cấp ủy đảng các cấp.

Thiếu tướng Đặng Trọng Quân kiểm tra phòng làm việc tại Ban CHQS thị xã Hoàng Mai
Thiếu tướng Đặng Trọng Quân (ngoài cùng bên trái) kiểm tra phòng làm việc tại Ban CHQS thị xã Hoàng Mai.

Tổ chức tổng kết 25 năm thực hiện chủ trương xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ ở các cấp đạt kết quả tốt; Tập trung xây dựng cơ quan quân sự huyện, Ban CHQS xã, thôn đội trưởng đủ sức để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên./.

                                                Trọng Kiên - Hoàng Long

(Bộ CHQS tỉnh )

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.