Quân khu 4 kiểm tra toàn diện quân sự - quốc phòng tỉnh Nghệ An năm 2018

(Baonghean.vn) - Ngày 16 và 17/10, Đoàn công tác của Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018 của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QS – QP năm 2018. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QS – QP năm 2018. Ảnh: Trọng Kiên

Trong năm 2018, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành, thị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều nội dung quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QP - AN ngày càng vững chắc, có nhiều chủ trương, giải pháp để giữ vững ổn định ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Chủ động phối hợp với Công an, Biên phòng tỉnh nắm, phát hiện, dự báo sớm tình hình an ninh chính trị; thực hiện tốt Nghị định 77 của Chính phủ. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; Chỉ đạo cho các huyện diễn tập KVPT, diễn tập PCLB-TKCN năm 2018 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Kiên

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động triển khai xây dựng một số công trình chiến đấu trọng điểm trong KVPT của tỉnh; Tăng cường xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Đề án Giúp đỡ, hỗ trợ LLVT tỉnh Xiêng Khoảng nước Bạn Lào; Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ; Tuyển sinh quân sự, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng có chất lượng, bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Cũng trong năm 2018, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An thực hiện tốt công tác dân vận ở các vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số gắn với thực hiện phong trào “LLVT chung tay xây dựng nông thôn mới”; giúp đỡ xã nghèo Nậm Giải- Quế Phong; đặc biệt đã tổ chức lực lượng kịp thời giúp đỡ các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông bị ngập lụt do hoàn lưu bão số 3, 4 được cấp ủy, chính quyền và đồng bào nhân dân đánh giá cao.

Tham mưu rà soát, thẩm định và cho ý kiến về lĩnh vực QPAN đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, qua đó giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về quốc phòng theo đúng quy định của Pháp luật...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận buổi kiểm tra Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của LLVT Nghệ An trong thời gian qua, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng nắm và dự báo chính xác các tình huống trên tuyến biên giới, hải đảo.

Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tham mưu, quản lý, chỉ huy cho đội ngũ cán bộ các cấp; duy trì nghiêm nhiệm vụ SSCĐ, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện tham gia PCLB - TKCN, PCCCR, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập vòng tổng hợp tiểu đoàn 41 Trung đoàn 764 và diễn tập phòng ngự 2 đảo đạt kết quả cao và đảm bảo an toàn tuyệt đối, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã xác định trong năm.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.