Quân khu 4 làm việc với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn (Lào)

(Baonghean.vn) - Ngày 13/12, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 4 dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn, Nước Cộng hòa DCND Lào về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào, mùa khô 2016 - 2017.

Trong 2 tháng đầu mùa khô 2016 - 2017, công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ của Đội quy tập 589 (Quân khu 4) được Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn (Lào) phối hợp, tích cực tuyên truyền, vận động các từng lớp nhân dân cung cấp nguồn thông tin để lực lượng quy tập của tỉnh Quảng Bình tổ chức bám nắm địa bàn, khảo sát tìm kiếm các phần mộ liệt sỹ Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn đúng tiến độ.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 4 và Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn (Lào).
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 4 và Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Quá trình tìm kiếm, bà con dân bản nước bạn đã dẫn đường và tạo điều kiện về nơi ăn, nghỉ tại cơ sở. Nhờ vậy, qua 2 tháng, Đội quy tập 589 đã tìm kiếm, cất bốc được 10 phần mộ liệt sỹ, trong đó có 2 phần mộ liệt sỹ chống Pháp.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn còn khoảng 200 phần mộ liệt sỹ Việt Nam chưa được tìm thấy, trong khi đó, nguồn thông tin về các phần mộ ngày càng ít, độ chính xác không cao. Đặc biệt, địa hình, địa bàn tìm kiếm khó khăn, phức tạp, bị thay đổi nhiều.

Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 4 tặng quà Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn (Lào).
Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 4 tặng quà Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 4 mong muốn, Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm muộn tiếp tục chỉ đạo các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là cho bà con dân bản và lực lượng cựu chiến binh; các đối tượng từng trực tiếp tham gia chiến đấu cung cấp nguồn thông tin các phần mộ liệt sỹ cho Đội quy tập 589; phối hợp chỉ đạo các lực lượng của bạn giúp đỡ lực lượng quy tập của tỉnh Quảng Bình giải quyết những vấn đề phát sinh. Đồng thời, tạo điều kiện giúp đỡ về điều kiện sinh hoạt và tổ chức các hoạt động dân vận trên địa bàn nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt – Lào.

Ban chỉ đạo 1237 Quân khu cũng mong muốn, tỉnh Khăm Muộn tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình xây dựng nhà tạm lưu giữ các hài cốt liệt sỹ tại huyện Thà Khẹc đảm bảo đúng thời gian, chất lượng tốt. Mặt khác, phối hợp với Đội quy tập 589 chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức tiễn đưa các phần mộ liệt sỹ Việt Nam được tìm thấy về nước trong thời gian tới, đảm bảo đúng quy định, phong tục tập quán của bạn.

   Trần Dũng

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.