Quân khu 4 tổng kết công tác phòng không nhân dân giai đoạn 2015 - 2020

(Baonghean.vn) - Chiều 30/3, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Quân khu 4 tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân giai đoạn 2015 - 2020.

Dự hội nghị có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải - Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân, Trưởng cơ quan chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương; đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh Lê Thắng
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lê Thắng
5 năm qua, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 74 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng không nhân dân; xây dựng lực lượng chuyên môn về phòng không nhân dân và duy trì nghiêm, có chất lượng công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng không nhân dân.
Thông qua thực hiện, đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng không nhân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
Đồng chí Lê Hồng Vinh cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh Lê Thắng
Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; đồng chí Lê Hồng Vinh cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lê Thắng

Triển khai nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân Quân khu tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Hội nghị cũng quán triệt các văn bản, chỉ thị về công tác phòng không nhân dân; kịp thời củng cố Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng lực lượng phòng không nhân dân rộng khắp; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu sát với tình huống và phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến và địa bàn hoạt động, bảo đảm kịp thời xử lý chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh Lê Thắng
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Thắng

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 74/NĐ-CP của Chính phủ 5 năm qua./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.