Quản lý tốt việc dạy học trực tuyến, kể cả dạy thêm, học thêm

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh khi phải tổ chức dạy học trong tình hình dịch bệnh Covid – 19.

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn hàng chục nghìn học sinh ở thành phố Vinh, Hưng Nguyên, thị xã Thái Hòa, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc… đang phải học bằng hình thức trực tuyến do trên địa bàn chưa khống chế được dịch bệnh hoặc liên tục xuất hiện các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Để đảm bảo việc dạy học trực tuyến an toàn, hạn chế ít nhất nguy cơ cháy nổ như một số trường hợp đã xảy ra trước đó tại nhiều địa phương trên cả nước, Sở yêu cầu các nhà trường không được tổ chức tiết học, giờ học trực tuyến kéo dài thời gian như học trực tiếp. 

GIờ học trực tuyến gắn với trực tiếp ở Trường THPT Diễn Châu 4. Ảnh: Mỹ Hà.
GIờ học trực tuyến gắn với trực tiếp ở Trường THPT Diễn Châu 4. Ảnh: Mỹ Hà.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng sử dụng an toàn các thiết bị điện, thiết bị dạy và học trực tuyến đến giáo viên và học sinh; cách xử lý các tình huống mất an toàn về điện. Đồng thời, thường xuyên phối hợp, thông báo, trao đổi thời khóa biểu, kết quả học tập hằng ngày, hằng tuần với gia đình, phụ huynh học sinh. Từ đó có các định hướng, quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị học, thời gian học cho học sinh. 

Trong quá trình giảng dạy, Sở cũng yêu cầu giáo viên cần  đặc biệt lưu ý đảm bảo sức khỏe, tâm sinh lý của học sinh khi sử dụng máy tính, điện thoại, ti vi và đảm bảo an toàn. Trước và sau mỗi buổi học, giờ học trực tuyến, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn thường xuyên nhắc nhở học sinh, cha mẹ học sinh lưu ý về vấn đề an toàn điện, thiết bị điện tử, nhắc nhở học sinh sạc đầy pin trước khi học trực tuyến; không để xảy ra tình trạng vừa học vừa sạc pin, dễ gây cháy nổ và không đảm bảo an toàn. 

Trước đó, qua nắm bắt của Sở có một số giáo viên tổ chức các lớp học thêm dưới hình thức trực tuyến có sự lạm dụng về nội dung, thời lượng dạy học, đối tượng học sinh tham gia, mức thu dịch vụ… dẫn tới việc học thêm quá nhiều ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, sức khỏe của học sinh. 

Để chấn chỉnh tình trạng trên, nhất là trong giai đoạn đang triển khai các giải pháp dạy học ứng phó với dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến giáo viên, học sinh và phụ huynh thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm; bằng các biện pháp phù hợp để quản lý việc dạy thêm trực tuyến của giáo viên; kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những giáo viên vi phạm; công khai số điện thoại đường dây nóng để nhận các ý kiến phản ánh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Nếu có thông tin về dạy thêm, học thêm phụ huynh có thể phản ánh qua đường dây nóng: 0979788769. 

Liên quan đến tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường cần nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương, kịp thời phát hiện sớm nhất các nguy cơ có thể làm lây lan dịch bệnh tại đơn vị để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

Đảm bảo an toàn cho học sinh trong giờ học tại Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương). Ảnh: Mỹ Hà
Đảm bảo an toàn cho học sinh trong giờ học tại Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương). Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, cần thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình tại đơn vị, nắm chắc các đối tượng F0, F1, F2 (nếu có) là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị để kịp thời phối hợp với ngành y tế địa phương tiến hành các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Đồng thời, các đơn vị cần hạn chế việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, hoạt động ngoại khóa,... không thật sự cần thiết, nếu tổ chức phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế. 

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.