Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc: Cô gái sông La tài năng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sở hữu giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và ngoại hình thanh thoát, tự tin, Lê Minh Ngọc đã vượt qua những vòng thi Sao Mai 2022 một cách ngoạn mục, gây ấn tượng vượt trội. Cô vừa giành ngôi vị Quán quân dòng nhạc dân gian với sự ghi nhận cao của giới chuyên môn và công chúng yêu nhạc.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương xứ Nghệ - mảnh đất núi Hồng sông La, cô gái mảnh mai, xinh xắn Minh Ngọc đã nuôi ước mơ làm ca sĩ từ nhỏ. Thấm đẫm chất dân ca ví, giặm trong những câu hát ru của bà, của mẹ, để rồi tình yêu đó lớn dần theo năm tháng, Ngọc đã chọn nghệ thuật thanh nhạc để được thỏa mãn đam mê. Học tập trong môi trường nghiêm túc của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội đã tôi rèn cho cô lòng kiên định, say mê và không ngừng học hỏi. Theo đuổi dòng nhạc dân gian là sở trường của Ngọc, vì thế cô gái ấy khá tự tin khi đứng trên sân khấu, tư duy âm nhạc sáng tạo và cách xử lý tác phẩm chắc chắn đã khiến cho ban giám khảo cuộc thi Sao Mai 2022 có nhiều ngợi khen.

Có lẽ thấm đẫm chất dân ca từ bé nên tâm hồn Minh Ngọc luôn nồng nàn hơi thở và hồn cốt âm nhạc dân gian, cô hát một cách rất hồn nhiên, tự tại như chính hơi thở của mình. Ở vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2022, Minh Ngọc nằm trong bảng dân gian với 100% thí sinh nữ. Với giọng hát ngọt ngào và ngoại hình đẹp, dịu dàng, duyên dáng phù hợp với dòng nhạc dân gian, Minh Ngọc chinh phục khán giả bằng lối hát mộc mạc, giản dị nhưng rất tinh tế, văn minh. Cô đặc biệt quan tâm đến phần hòa âm, phối khí nên các bài hát cô trình bày đều được đầu tư rất kỹ càng, luôn mới mẻ và hợp thời.

Quán quân Sao Mai 2022 Minh Ngọc (giữa). Ảnh: NVCC

Quán quân Sao Mai 2022 Minh Ngọc (giữa). Ảnh: NVCC

Đêm thi đầu, Minh Ngọc đã lựa chọn ca khúc "Sông ơi đừng chảy" (Nguyễn Vĩnh Tiến) để dự thi. Với giọng hát ngọt ngào, tinh tế, Minh Ngọc thực sự đã chinh phục được trái tim khán giả và ban giám khảo, cô cũng chính là người đạt được số điểm cao nhất (được gọi đầu tiên vào vòng 2 của dòng nhạc dân gian). Minh Ngọc đã chọn cách hát mộc mạc, đủ ngọt ngào, đủ tinh tế và có phần “lên tông” ở đoạn cuối, thể hiện khả năng thanh nhạc tốt để “ghi điểm” với ban giám khảo.

Ở đêm thi thứ 2, Minh Ngọc chọn ca khúc "Mênh mang một khúc sông Hồng" của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Sự nghiên cứu kỹ càng bài hát, đọc ngấm từng câu từng chữ, khai thác hoàn cảnh ra đời ca khúc cũng như tâm trạng nhạc sĩ khi sáng tác, rồi lắng nghe cảm nhận của chính mình nên Minh Ngọc đã có màn biểu diễn thăng hoa.

Bước vào đêm thi thứ 3, với chủ đề “Di sản”, Minh Ngọc lựa chọn thể hiện Dân ca Nghệ Tĩnh. Cô không chỉ muốn mình thể hiện trọn vẹn nhất tinh thần và hơi thở của một người con xứ Nghệ hát về thể loại âm nhạc dân gian xứ Nghệ, mà còn muốn chuyển lời cảm ơn chân thành từ trái tim của cô đến với mảnh đất đã sinh ra mình. Minh Ngọc chia sẻ: "Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, ăn cơm Thạch Hà, uống nước dòng Lam. Từ bé tôi đã được đắm mình trong những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, những câu hò ví giặm, từng tắm sông, ngắm chiều tà trên cánh đồng bao la, bát ngát. Những yêu thương đùm bọc xóm làng, những ký ức tuổi thơ với bao đêm hè trăng thanh gió mát nghe các bà các cô đối nhau ví giặm nên hồn quê thực sự luôn chảy mãnh liệt trong tôi. Vì thế, ở tuần thi với chủ đề di sản, không thể khác, tôi đã và chỉ chọn dân ca Nghệ Tĩnh để hát. Bởi đó không chỉ là thể loại âm nhạc dân gian tôi yêu thích, mà còn là niềm tự hào của người dân miền Trung. Bên cạnh đó, tôi muốn tri ân đến mảnh đất quê hương mình, nơi có ông bà tôi, bố mẹ tôi, anh chị em, bạn bè của tôi bằng cách cất lên giọng điệu, tâm hồn của người dân quê tôi, giới thiệu đến bạn bè gần xa nét đẹp trong văn hóa dân gian của xứ Nghệ".

Được đánh giá có tư duy âm nhạc văn minh, tinh tế trong việc lựa chọn bài hát, cầu kỳ trong việc phối khí, đầu tư trang phục, trang điểm nên các phần thi của Minh Ngọc đảm bảo cả hai yếu tố nghe, nhìn. Đó cũng là lý do mà Minh Ngọc liên tục dẫn đầu điểm số bảng dân gian trong 3 đêm thi liên tiếp, bước vào đêm chung kết xếp hạng.

Ở đêm thi cuối cùng - đêm chung kết xếp hạng, Minh Ngọc thêm một lần tỏa sáng khi trình bày một bài đơn ca và thể hiện thử thách song ca với Quán quân Sao Mai 2007 Lê Anh Dũng. Với tâm thế thoải mái và sự đầu tư chỉn chu, cẩn thận, chuyên nghiệp, Minh Ngọc thêm một lần nữa đạt điểm số cao nhất và đã giành được giải Nhất một cách thuyết phục, kết thúc hành trình chinh phục giải Sao Mai 2022 đầy ngoạn mục.

Niềm vui khi đoạt ngôi vị Quán quân Sao Mai 2022 - giải thưởng danh dự và uy tín dành cho nghệ sĩ thanh nhạc, Minh Ngọc không giấu được sự xúc động, vui sướng trước sự nỗ lực không ngừng của mình. Tuy nhiên, cô gái sông La ấy vẫn rất khiêm tốn khi chia sẻ rằng: "Cuộc thi Sao Mai hay những cuộc thi khác mà tôi đã thành công chỉ là "bệ phóng" cho các ca sĩ có điều kiện tiếp cận khán giả nhiều hơn. Tôi hiểu rằng, việc giành giải Nhất ở một cuộc thi mới chỉ là xuất phát điểm ban đầu. Con đường nghệ thuật có thành công hay không còn ở phía trước, đòi hỏi nghệ sĩ không được "ngủ quên trong chiến thắng" mà phải có đường đi riêng, phong cách âm nhạc riêng”.

Minh Ngọc với sự trong trẻo, đáng yêu, sáng ngời như chính cái tên của cô và trên hết là sự nỗ lực, đam mê nghệ thuật đã tạo nên những thành tích đáng quý. Hy vọng Minh Ngọc sẽ là một ngôi sao ca nhạc tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc Việt Nam trong tương lai không xa.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.