Quan tài La Mã 1.800 năm biến thành chậu hoa trong Cung điện Anh

Chiếc quan tài La Mã cổ đại trị giá hơn 365.000 USD được dùng làm chậu trồng hoa tulip trong Cung điện Anh suốt một thế kỷ qua. 

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Các chuyên gia kết luận chiếc máng cẩm thạch dùng để trồng hoa tulip suốt 100 năm ở cung điện Blenheim tại Woodstock, Oxfordshire, Anh, là một quan tài đá La Mã có giá hơn 365.000 USD, Mirror hôm qua đưa tin. Ban quản lý cung điện được yêu cầu xem xét kỹ hơn vật thể dài 198 cm sau khi một chuyên gia cổ vật phát hiện những hình khắc trang trí trên thân quan tài.
Các chuyên gia kết luận chiếc máng cẩm thạch dùng để trồng hoa tulip suốt 100 năm ở cung điện Blenheim tại Woodstock, Oxfordshire, Anh, là một quan tài đá La Mã có giá hơn 365.000 USD, Mirror hôm qua đưa tin. Ban quản lý cung điện được yêu cầu xem xét kỹ hơn vật thể dài 198 cm sau khi một chuyên gia cổ vật phát hiện những hình khắc trang trí trên thân quan tài.
Các nhà bảo tồn cẩn thận gỡ phần đá cẩm thạch ở mặt trước quan tài và nghiên cứu tổng quát cổ vật. Họ nhận thấy hình khắc trên thân quan tài mô tả cảnh tiệc rượu có niên đại vào năm 300.
Các nhà bảo tồn cẩn thận gỡ phần đá cẩm thạch ở mặt trước quan tài và nghiên cứu tổng quát cổ vật. Họ nhận thấy hình khắc trên thân quan tài mô tả cảnh tiệc rượu có niên đại vào năm 300.
Trong số tranh khắc có hình thần rượu Dionysus đang say xỉn dựa vào thần rừng cũng say không kém. Ở hai bên của cặp đôi là những người tham dự tiệc rượu bao gồm Hercules và Ariadne cùng với hai chiếc đầu sư tử lớn. Quan tài cẩm thạch nặng hơn 400 kg.
Trong số tranh khắc có hình thần rượu Dionysus đang say xỉn dựa vào thần rừng cũng say không kém. Ở hai bên của cặp đôi là những người tham dự tiệc rượu bao gồm Hercules và Ariadne cùng với hai chiếc đầu sư tử lớn. Quan tài cẩm thạch nặng hơn 400 kg.
Chiếc quan tài đang được trưng bày ở một căn phòng dưới lòng đất trong cung điện Blenheim.
Chiếc quan tài đang được trưng bày ở một căn phòng dưới lòng đất trong Cung điện Blenheim.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.