Quan tâm, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, hướng tới hòa nhập cộng đồng

(Baonghean.vn) - Sáng 7/2, tại thành phố Vinh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Ông Đinh Xuân Tứ - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh thăm em Đậu Thị Nga xóm 6, xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) làm tranh thêu. Ảnh tư liệu
Ông Đinh Xuân Tứ - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh thăm em Đậu Thị Nga ở xóm 6, xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) - tấm gương nạn nhân chất độc da cam giàu nghị lực vươn lên. Ảnh tư liệu
Năm 2017, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến nạn nhân chất độc da cam, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, riêng về công tác chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội đã khâu nối với nhiều tổ chức, tạo được sự giúp đỡ thiết thực cho các nạn nhân khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Nhân kỷ niệm 56 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2017) và 70 năm Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), Tỉnh hội đều có các món quà ý nghĩa tặng cho các cấp hội xã để động viên tinh thần, khích lệ các hoạt động.

Ảnh: Chu Thanh
Hội nạn nhân chất độc da cam/ dioxin tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động tốt trong năm 2017. Ảnh: Chu Thanh
Năm 2018, Hội sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền; phối hợp với ban, ngành, đoàn thể để tiếp tục giải quyết hậu quả chất độc da cam/dioxin, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân.
Tiếp tục thực hiện chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân, giúp họ xóa đi mặc cảm, khắc phục khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Dịp này, Hội đã tặng quà Tết năm 2018 của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các chi hội 22 huyện, thị, thành với tổng số tiền 50.000.000 đồng. Đồng thời, trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động tốt trong năm 2017.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.