Quan tâm đầu tư thiết bị dạy học trong các trường phổ thông

(Baonghean.vn) - Sáng nay 26/02, Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An do đồng chí Phạm Văn Tấn – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng và bảo quản thiết bị giáo dục trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh cùng làm việc.

 

Thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH-10, ngày 09/12/2000 của Quốc hội và Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg, ngày 11/06/2001 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục – Đào tạo đã quan tâm chỉ đạo các trường học đầu tư mua sắm, trang bị các thiết bị phục vụ dạy và học; coi đây là một trong những yếu tốt nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Và thực tiễn, thiết bị dạy học được trang bị tại các trường học trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện cho học sinh các kỹ năng thực hành, tạo hứng thú trong học tập cho các em học sinh... Tuy nhiên, các thiết bị phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông chủ yếu được cấp từ năm 2001 đến năm 2008, đến nay nhiều thiết bị đã hư hỏng. Hệ thống các trường học ở thành phố và vùng đồng bằng thông qua xã hội hóa và sự quan tâm của các địa phương nên tốt hơn các trường miền núi. Một số cơ sở chưa quan tâm bố trí nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị dạy học cũng như giải quyết chế độ, chính sách chưa thật sự đáp ứng yêu cầu, đảm bảo tính cân bằng giữa các vị trí trong trường học.

 

                                Quang cảnh cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao việc lựa chọn nội dung giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về thiết bị dạy và học là hết sức cần thiết. Trên cơ sở tiếp thu kết quả giám sát, kiến nghị của Đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã hứa sẽ tiếp tục rà soát, thống kê, kiểm kê toàn hệ thống các trường học toàn tỉnh để có giải pháp chấn chỉnh, sữa chữa kịp thời thực tiễn đang đặt ra. Liên quan đến các ngành yêu cầu cần phải quan tâm, ưu tiên đầu tư hơn lĩnh vực này để gắn học với hành thật sự hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, đáp ứng yêu cầu học đi đôi với hành. Đồng chí mong Đoàn có những kiến nghị xác đáng đối với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương quan tâm hơn theo hướng đưa ra một chương trình mục tiêu quốc gia về thiết bị dạy và học cho các nhà trường.

Mai Hoa

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.