Quan tâm phát hiện, đào tạo hạt nhân, bổ sung vào các tổ chức

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao (TP. Vinh), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các tổ chức quan tâm phát hiện, đào tạo hạt nhân, bổ sung vào các tổ chức ở cơ sở.
Năm 2019, dưới sự tập hợp của Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể khối, cán bộ, nhân dân khối Tân Tiến đoàn kết thi đua chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện các nghị quyết của Đảng, của MTTQ các cấp triển khai.

Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; tinh thần tương trợ, giúp đỡ, hỗ trợ, tình làng, nghĩa khối “tối lửa tắt đèn” khi khó khăn hoặc ốm đau, bệnh tật được phát huy.

Đặc biệt ở khối Tân Tiến, phong trào đoàn kết xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự và thi đua giáo dục con cháu học tập, trưởng thành được các hộ dân hưởng ứng tích cực.
Tiết mục văn nghệ tại ngày hội. Ảnh: Mai Hoa
Tiết mục văn nghệ tại ngày hội. Ảnh: Mai Hoa

Trong năm, 100% gia đình trong khối đã tích cực ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"; đồng thời đóng góp tiền ủng hộ xã nghèo Mai Sơn (Tương Dương). 

Hoạt động của Ban Mặt trận khối Tân Tiến luôn dẫn đầu phong trào Mặt trận của phường Lê Mao. Khối tiếp tục giữ vững danh hiệu văn hóa và 7 ngõ phố văn minh.

Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị khối quan tâm phát hiện, đào tạo hạt nhân, bổ sung vào các tổ chức ở cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại ngày hội, bên cạnh bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà cán bộ, nhân dân khối Tân Tiến đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong mọi chặng đường cách mạng của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các tổ chức trong khối tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và cán bộ, nhân dân trong khối tiếp tục chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, gắn bó, nhất trí, đồng lòng, phát huy tinh thần tự quản cộng đồng dân cư, làm tốt cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh, chăm lo cảnh quan môi trường, an ninh, trật tự; nâng cao các tiêu chí văn hóa, khối văn hóa, gia đình văn hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã trao quà cho cán bộ, nhân dân khối Tân Tiến, đồng thời có món quà dành riêng cho đôi văn nghệ. Ảnh: Mai Hoa
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà cho cán bộ, nhân dân khối Tân Tiến, đồng thời có món quà dành riêng cho đội văn nghệ. Ảnh: Mai Hoa

Các tổ chức trong khối cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân làm nguồn kế cận, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong khối.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

(Baonghean.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký công điện yêu cầu người đứng đầu sở, ban, ngành, địa phương, ban quản lý dự án và chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Băn khoăn đặt tên làng, tên xã sau sáp nhập

Băn khoăn đặt tên làng, tên xã sau sáp nhập

(Baonghean.vn) - Một vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm liên quan đến dự kiến đặt tên đơn vị hành chính mới sau sáp nhập ở các địa phương hiện nay. Vậy, đặt tên như thế nào đảm bảo phù hợp là việc cần phải được nghiên cứu bài bản.