Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn tỉnh Nghệ An năm 2022 cho 235 cán bộ Đoàn chủ chốt.
Dự chương trình học tập nghị quyết và tập huấn công tác Đoàn năm 2022 có 235 đại biểu đến từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự chương trình học tập nghị quyết và tập huấn công tác Đoàn năm 2022 có 235 đại biểu đến từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương khẳng định, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp, điều đó cũng có nghĩa rằng các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã và đang bước vào một nhiệm kỳ công tác mới với rất nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An xác định cần sớm triển khai việc học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, để Nghị quyết của Đại hội đi vào thực tiễn một cách sâu rộng và hiệu quả.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để kịp thời trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ công tác, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn được rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động; từ đó, nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành và thiết kế các hoạt động phong trào, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Lương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trực tiếp quán triệt chuyên đề liên quan đến nội dung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Lê Văn Lương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trực tiếp quán triệt chuyên đề liên quan đến nội dung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Thanh Quỳnh

235 học viên của lớp tập huấn là các cán bộ Đoàn chuyên trách các huyện, thành, thị Đoàn, Đoàn trực thuộc cùng các đơn vị nòng cốt như Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện. Đây được coi là những hạt nhân nòng cốt đưa chủ trương của tổ chức Đoàn về với cơ sở, chuyển hóa thành các hoạt động thực tiễn.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương đã quán triệt một số nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, tập trung các vấn đề như: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ mới; giải pháp phát huy tối đa vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các chương trình đồng hành hỗ trợ thanh thiếu nhi; công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Các đại biểu tham gia chương trình tập huấn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các đại biểu tham gia chương trình tập huấn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với chương trình tập huấn, trong thời gian 2 ngày, các học viên còn được hướng dẫn các kỹ năng viết tin, bài và kỹ thuật chụp ảnh, thiết kế bộ công cụ truyền thông phản ánh hoạt động Đoàn, Hội, Đội; Một số nội dung cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đoàn...

Cán bộ Báo Nghệ An tập huấn cho các học viên về những nội dung cơ bản liên quan đến kỹ năng thực hiện tin, bài và kỹ thuật chụp ảnh, thiết kế bộ công cụ truyền thông. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cán bộ Báo Nghệ An tập huấn cho các học viên về những nội dung cơ bản liên quan đến kỹ năng thực hiện tin, bài và kỹ thuật chụp ảnh, thiết kế bộ công cụ truyền thông. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh đó, các nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của Đoàn các cấp và Quy trình tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trong tổ chức Đoàn cũng được các giảng viên triển khai chi tiết. Nhiều nội dung được sự trao đổi trực tiếp của lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn...

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.