Quân ủy Trung ương Triều Tiên họp bàn tăng cường khả năng răn đe hạt nhân

Hoàng Bách (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 24/5 cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp của Quân ủy Trung ương Triều Tiên và bàn thảo “các chính sách mới để tăng cường hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân của đất nước”.
Ông Kim Jong-un chủ trì phiên họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Triều Tiên trong bức ảnh KCNA đăng tải hôm 24/5. Ảnh: KCNA/Yonhap
Ông Kim Jong-un chủ trì phiên họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Triều Tiên hôm 24/5. Ảnh: KCNA/Yonhap

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), một nội dung khác cũng được thảo luận tại phiên họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên là các bước đi quan trọng về mặt quân sự cùng các biện pháp tổ chức và chính trị để tăng cường hơn nữa các lực lượng vũ trang.

KCNA cho hay: “Được bàn bạc tại phiên họp các chính sách mới nhằm tăng cường hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân của đất nước và đặt các lực lượng vũ trang chiến lược trong tư thế cảnh giác cao độ đáp ứng với yêu cầu chung để xây dựng và phát triển các lực lượng vũ trang của đất nước”. Hãng này không giải thích rõ “các chính sách mới” liên quan đến khả năng răn đe hạt nhân là gì.

Tuy vậy, nguồn tin trên nói thêm: “Được đưa ra tại phiên họp là các biện pháp quan trọng để tăng đáng kể khả năng tấn công bằng hỏa lực của những khẩu pháo trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên”.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của “việc thực hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng” đối với quân đội và nêu cụ thể “những vấn đề then chốt cần phải duy trì liên tục trong năng lực quân sự và chính trị của các lực lượng vũ trang Triều Tiên”.

Trong phiên họp, ông Kim Jong-un đã ký 7 sắc lệnh liên quan đến các biện pháp quân sự được bàn thảo, bao gồm các biện pháp nhằm tăng cường “trách nhiệm và vai trò của các học viện giáo dục quân sự lớn”, tái tổ chức “hệ thống chỉ huy quân sự” và thúc đẩy “đội ngũ sỹ quan chỉ huy quân sự”.

Ri Pyong-chol, thường được biết đến với vai trò trong sự phát triển vũ trang của Triều Tiên, đã được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Quân ủy Trung ương nước này tại phiên họp vừa qua. KCNA không nêu cụ thể thời gian diễn ra phiên họp, nhưng thông thường truyền thông Triều Tiên thường đưa tin sau khi hoạt động của ông Kim Jong-un diễn ra 1 ngày.

Phiên họp đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện trở lại sau khi thăm một nhà máy sản xuất phân bón địa phương hôm 1/5, chấm dứt chuỗi 20 ngày vắng mặt khiến nảy sinh nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông.

Trước đó, lần gần nhất Chủ tịch Kim Jong-un chủ trì phiên họp của Quân ủy Trung ương Triều Tiên là giữa tháng 12 năm ngoái.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.