Quân và dân Nghệ An chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ

(Baonghean.vn) - Sau 4 ngày bị ngập lụt do mưa lũ, hôm nay 20/8, quân và dân trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An đang khẩn trương khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra, từng bước ổn định cuộc sống.
Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn 2 xã Mường Ải và Mường Típ huyện Kỳ Sơn mưa lũ đã  làm 1 chết, 1  người mất tích, 2 người bị thương, 5 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 25 nhà phải di chuyển  tránh sạt lở , bùn đất sạt lở tràn vào 32, có 04 hộ  gia đình với 12 nhân khẩu phải chuyển vào UBND xã ở, trên tuyến đường giao thông qua địa bàn 2 xã có trên 100 điểm sạt lở nghiêm trong ( chủ yếu quốc lô 7b và đường tuần tra biên giới).
Đường nối 2 xã Mường Ải và Mường Típ huyện Kỳ Sơn tan hoang do mưa lũ với 100 điểm sạt lở nghiêm trọng (chủ yếu Quốc lộ 7b và đường tuần tra biên giới). Ảnh: Hải Thượng
Hiện nay lực lượng BĐBP đang phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân 2 xã khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Hải Thượng
Hiện nay lực lượng BĐBP đang phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân 2 xã khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Hải Thượng
Cán bộ chiến sỹ Đồn BP Mường Típ giúp các hộ gia đình dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Ảnh: Hải Thượng
Cán bộ chiến sỹ Đồn BP Mường Típ giúp các hộ gia đình dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Ảnh: Hải Thượng

Trong thời gian 1 buổi đã tu sửa cơ bản tuyến đường, giúp bà con có thể đi lại được. Ảnh: Thái Hiền
Lực lượng dân quân, thanh niên xã Thọ Sơn huyện Anh Sơn sửa chữa cầu tràn bản Khe Trằng Thượng.
Trong thời gian 1 buổi đã tu sửa cơ bản tuyến đường, giúp bà con có thể đi lại được. Ảnh: Thái Hiền
 
Trong đợt mưa lũ vừa qua, hệ thống giao thông tại xã vùng sâu Châu Lý (Quỳ Hợp) bị ảnh hưởng nặng nề. Một số tuyến đường bị sạt lở, cầu tràn, cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi, bị cây cối vùi lấp cản trở dòng chảy.  Ngay sau khi nước lũ tạm rút, địa phương đã chủ động huy động máy xúc, lực lượng dân quân thông tuyến đường sạt lở, dọn dẹp đất đá tại các hộ dân bị ảnh hưởng; động viên nhân dân tiến hành làm cầu tạm, “giải cứu” các cây cầu bị vùi lấp, không để người dân bị cô lập dài ngày sau lũ.
Trong đợt mưa lũ vừa qua, hệ thống giao thông tại xã vùng sâu Châu Lý (Quỳ Hợp) bị ảnh hưởng nặng nề. Một số tuyến đường bị sạt lở, cầu tràn, cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi, bị cây cối vùi lấp cản trở dòng chảy. Ngay sau khi nước lũ tạm rút, địa phương đã chủ động huy động máy xúc, lực lượng dân quân thông tuyến đường sạt lở, dọn dẹp đất đá tại các hộ dân bị ảnh hưởng; động viên nhân dân tiến hành làm cầu tạm, “giải cứu” các cây cầu bị vùi lấp, không để người dân bị cô lập dài ngày sau lũ. Ảnh: Cao Duy Thái
 
Đến trưa nay (20/8/208), tất cả các cầu cống trên địa bàn đã được khơi thông dòng chảy, cầu tạm đã được bắc trên điểm cầu tràn Bản Bùng vừa bị lũ cuốn, không còn xóm bản bị cô lập do ách tắc giao thông trên địa bàn
Đến trưa nay (20/8/2018), tất cả các cầu cống trên địa bàn đã được khơi thông dòng chảy, cầu tạm đã được bắc trên điểm cầu tràn bản Bùng vừa bị lũ cuốn, không còn xóm bản bị cô lập do ách tắc giao thông trên địa bàn. Ảnh: Cao Duy Thái

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.