Quảng bá du lịch Nghệ An tại Viêng Chăn (Lào)

Vương Bằng ((Từ Thủ đô Viêng Chăn - Lào))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào) cùng các tỉnh phụ cận tham dự chương trình và giao dịch với các doanh nghiệp du lịch đến từ Nghệ An.

Triển khai thực hiện chương trình hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa 4 tỉnh Bắc miền Trung, chiều 21/5, tỉnh Nghệ An cùng với các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Bình tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.

Bà Nguyễn Thị Thành An - PGĐ Sở Du lịch Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Vương Bằng
Bà Nguyễn Thị Thành An - PGĐ Sở Du lịch Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Vương Bằng
Với mục tiêu tiếp tục tăng cường quảng bá các sản phẩm du lịch mới, các điểm đến mới, trọng tâm là du lịch biển nhằm thu hút khách du lịch đến với Nghệ An, đến với đất nước bạn Lào - là một trong những thị trường truyền thống, trọng điểm của Nghệ An từ trước tới nay.
Ngoài việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến, đất nước con người, du lịch Bắc miền Trung nói chung, Nghệ An nói riêng đến với du khách tại thị trường Lào và các vùng phụ cận, chương trình này còn tạo cầu nối để gặp gỡ, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp du lịch của 2 bên, đẩy mạnh việc khai thác, phát triển tour, tuyến và tăng cường hợp tác trao đổi khách trong thời gian tới.
Đông đảo các đại biểu và các đơn vị lữ hành tham dự hội nghị. Ảnh: Vương Bằng
Đông đảo các đại biểu và các đơn vị lữ hành tham dự hội nghị. Ảnh: Vương Bằng
Tại hội nghị, Nghệ An đã giới thiệu về các điểm đến du lịch cho các doanh nghiệp và đại biểu. Ngoài ra, còn tổ chức không gian gặp gỡ cho các doanh nghiệp du lịch của 2 nước; tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm du lịch Nghệ An; chiếu phim du lịch Nghệ An và du lịch các tỉnh Bắc miền Trung, tổ chức chương trình gala dinner sau hội nghị.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.