Quảng bá du lịch Nghệ An và công bố tour “Hành trình về nguồn và khám phá vẻ đẹp xứ Nghệ“

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những hoạt động triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Nghệ An về kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ.

Từ ngày 10 - 14/4, Sở Du lịch Nghệ An đã tổ chức Chương trình tham gia Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15 với rất nhiều hoạt động quy mô và thiết thực.

Dịp này, Sở Du lịch đã phối hợp với 1 Hãng hàng không tổ chức gian hàng giới thiệu du lịch Nghệ An, có sự tham gia của hơn 15 doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ trong tỉnh.

Chương trình ngoại khóa đưa học sinh về thăm quê Bác, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Chương trình ngoại khóa đưa học sinh về thăm quê Bác, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ. Ảnh tư liệu:  Thành Cường

Đặc biệt vào chiều 11/4, Sở Du lịch Nghệ An đã tổ chức Hội nghị quảng bá du lịch Nghệ An gắn công bố tour “Hành trình về nguồn và khám phá vẻ đẹp xứ Nghệ” tại TP Hồ Chí Minh, với sự chứng kiến của hơn 150 đại biểu đến từ các tổ chức, đơn vị và hơn 60 đơn vị kinh doanh du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận và hơn 20 cơ quan truyền thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đảo chè Thanh Chương - điểm đến thu hút khá đông khách trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh tư liệu: Vương Bằng
Đảo chè Thanh Chương - điểm đến thu hút khá đông khách trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh tư liệu: Vương Bằng

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao tiềm năng du lịch Nghệ An và đặc biệt ấn tượng sâu sắc với tour du lịch về nguồn. Nhiều tổ chức cũng như cá nhân trực tiếp gặp gỡ các đơn vị kinh doanh du lịch Nghệ An để tìm hiểu kỹ hơn về chương trình tour về nguồn và đặt tour trực tiếp tại hội nghị. 

Du khách tham quan gian hàng Nghệ An tại Ngày hội Tp Hồ Chí Minh
Du khách tham quan gian hàng Nghệ An tại Ngày hội TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Trà Giang
Trong chương trình tour du lịch về nguồn, điểm nhấn là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm Quê nội, Quê ngoại của Bác Hồ, Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp đến là các điểm du lịch hấp dẫn của Nghệ An như: Du thuyền trên sông Lam nghe trình diễn dân ca Ví, Giặm, đô thị du lịch biển Cửa Lò, rừng Quốc gia Pù Mát (Thác Khe Kèm, Đập Phà Lài, Sông Giăng), đảo Chè Thanh Chương, khu du lịch sinh thái Safari Mường Thanh Diễn Lâm…
Tại hội nghị cũng đã diễn ra chương trình ký kết giữa Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch tỉnh Nghệ An và 1 Hãng hàng không về Chương trình hỗ trợ kích cầu cho chương trình du lịch về nguồn này.
Chương trình ký kết giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Nghệ An, Hiepepj hội du lịch Tp Hồ Chí Minh và Hãng Hàng không Bamboo Airways
Chương trình ký kết giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Nghệ An, Hiệp hội du lịch TP Hồ Chí Minh và 1 Hãng hàng không. Ảnh: Trà Giang
Hy vọng, sau lễ công bố này, tour về nguồn sẽ có sự lan tỏa mạnh mẽ tại TP Hồ Chí Minh nói riêng và khắp cả nước nói chung. Về nguồn, về với Nam Đàn (Nghệ An) - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi mà trong tâm khảm của mỗi người con đất Việt đều mong muốn ít nhất được một lần về thăm.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.