Nghề chổi đót Nghĩa Hội

(Baonghean.vn) - Khi đưa nghề chổi đót về làng cách đây hơn 50 năm, ban đầu người dân xóm Hòa Hội, xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn tận dụng cây đót để làm chổi quét nhà, nếu thừa thì bán ở các chợ lẻ. Tuy nhiên, cùng với thời gian, nghề làm chổi đót đã bén duyên và trở thành nghề mưu sinh, cứu cánh cho người dân Hòa Hội vượt qua khó khăn, yên tâm lập nghiệp và "an cư" nơi quê mới.

Với lịch sử phát triển hơn 50 năm và hiện có gần 95 hộ, 200 lao động trên tổng số 130 hộ dân trong xóm làm nghề sản xuất chổi đót nên năm 2007, xóm Hòa Hội đã được UBND tỉnh công nhận là làng nghề. Bình quân mỗi năm, Làng nghề chổi đót Hòa Hội nhập trên 70 tấn đót khô, sản xuất khoảng 1,4 vạn chiếc chổi các loại, sản phẩm của Làng nghề Hòa Hội đã có mặt ở khắp nơi, từ trong và ngoại tỉnh; với giá bình quân từ 20 - 22 ngàn đồng/chiếc, chổi làm ra đến đâu, tiêu thụ ngay đến đó.

Theo ông Nguyễn Văn Minh - một thợ làm nghề lâu năm cho biết: nghề chổi đót làm quanh năm, bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau bằng việc thu mua nguyên liệu chính là đót và mây từ Lào hoặc Hòa Bình, Thanh Hóa... phơi hong sau đó làm dần. Hiện tại, do Làng nghề chưa có lò sấy nên các hộ mua đót về phải tự phơi hoặc mua đót khô, giá khoảng 18 triệu đồng/tấn về cất trữ trong nhà để dùng trong cả năm.

Đót sau khi phơi khô được từng người thợ lước thành những khóm nhỏ để buộc chổi
Đót sau khi phơi khô được từng người thợ lước thành những khóm nhỏ để buộc chổi.
Không chỉ lao động có tuổi mà lao động trẻ có thể tham gia rất hiệu quả
Không chỉ lao động nữ lớn tuổi mà các em học sinh cũng có thể tham gia sản xuất chổi đót.
Đót được bó thành từng bó nhỏ tương đương kích thước của chiếc chổi trung bình
Đót được người thợ buộc chặt thành từng bó nhỏ và được cột chặt bằng mây hoặc dây thép không gỉ.
Trong khi phụ nữ làm đót thì đàn ông chẻ và chuốt dây mây để cột, bó chối
Ông Nguyễn Văn Minh - chủ một hộ sản xuất chổi lâu năm cho biết đàn ông thường đảm nhận việc chẻ và vót sợi mây chuẩn bị cho vợ và con làm chổi.
Chổi đót được người thợ khéo léo dùng dây mây để nịt chặt. Để đảm bảo chổi tốt và chắc, sợi mây phải đều và bó cẩn thận
Để đảm bảo cho chổi chắc chắn, người thợ dùng từng sợi mây ti mỉ luồn vào từng khóm đót để siết chặt.
Sau khi hoàn thành cột chặt dây, chồi được thợ dùng búa đập nhẹ, dàn đều để đảm bảo các sợi dây được chắc chắn. Nếu làm nỗ lực, mỗi ngày một thợ có thể làm được từ 12-15 chổi tương đương với thu nhập khoảng 300 ngàn đồng
Sau khi hoàn thành cột chặt dây, chổi được thợ dùng búa đập nhẹ, dàn đều để đảm bảo các sợi dây được chắc chắn. Bình quân mỗi thợ có thể làm được từ 12 - 15 chiếc chổi tương đương với thu nhập khoảng 300 ngàn đồng/ngày.
Chổi thành phẩm có giá bình quân từ 20- 22 ngàn đồng/chiếc. Mặc dù sản xuất với số lượng lớn nhưng chổi đốt Hòa Hội lúc nào cũng đắt hàng, làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó
Chổi thành phẩm có giá bình quân từ 20 - 22 ngàn đồng/chiếc. Mặc dù sản xuất với số lượng lớn nhưng chổi đót Hòa Hội lúc nào cũng đắt hàng, làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó.
Nhờ được công nhận Làng nghề, xóm Hòa Hội được tỉnh hỗ trợ trên 2 tỷ đồng để làm 1,2 km đường vào xóm. Trong ảnh: xã đang tu sửa,nâng cấp lại mương thủy lợi bên cạnh đường vào xóm Hòa Hội
Nhờ được công nhận Làng nghề, xóm Hòa Hội được tỉnh hỗ trợ trên 2 tỷ đồng để làm 1,2 km đường vào xóm. 

Được biết, hiện nay Ban quản lý Làng nghề đang kiến nghị xã thành lập HTX quản lý làng nghề để một mặt đầu tư máy sấy đót chung cho các hộ; đồng thời dần dần tiến tới xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm nghề.

Ông Nguyễn Công Trực - xóm trưởng kiêm Trưởng Ban quản lý làng nghề cho biết: nghề sản xuất chổi đót vất vả nhất vào dịp Giêng Hai; nghề rất phù hợp với lao động nông thôn, nhất là lao động nữ, trẻ em hay người già, nắng hay mưa đều có thể làm được. Trong khi các hoạt động sản xuất chính khác của xóm chỉ mang lại thu nhập khoảng 4 tỷ đồng mỗi năm nhưng nghề sản xuất chổi đót mỗi năm với doanh thu 9 tỷ đồng và lãi đạt 50% nên người dân Nghĩa Hội thường nói vui, nghề làm chổi đót ở Hòa Hội là nghề phụ nhưng cho thu nhập chính./.

Nguyễn Hải

tin mới

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.