Hấp dẫn 'Giải đua xe thăng bằng' của Trường mầm non Hưng Phúc

(Baonghean.vn) - Thể thao, sôi động, vui tươi, bổ ích là những điều lý thú mà "Giải đua xe thăng bằng Cup 2017" do Trường Mầm non Hưng Phúc tổ chức vào chiều ngày 14/3. Giải thi đấu đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của gần 100 tay đua đến từ các lớp từ 3 - 5 tuổi. Đây là một trong những hoạt động vui chơi nhằm phát triển toàn diện trí tuệ và thể chất của trẻ; gắn với mục tiêu đào tạo của nhà trường "học mà chơi, chơi mà phát triển trí tuệ".

4 giờ chiều, cuộc thi mới chính thức được bắt đầu nhưng từ đó hơn một tiếng đã có rất nhiều phụ huynh và gia đình của các thí sinh tập trung ở sân chơi của Trường mầm non Hưng Phúc chờ đón, để khích lệ và cổ vũ cho các “cua rơ” nhí.

Cuộc đua hấp dẫn ngay từ màn khởi động bởi chưa bao giờ các em được tham dự một cuộc thi đặc biệt như thế.

Xe thăng bằng được thiết kế và sử dụng phổ biến ở những nước phát triển như: Nhật, Mỹ và các nước châu Âu. Đây là loại xe được thiết kế từ những vật liệu nhẹ, gọn gàng vì được lược bỏ một số bộ phận như: bàn đạp, bánh phụ… nên trọng lượng của nó chỉ còn dưới 2kg.

Tại trường mầm non Hưng Phúc, xe thăng bằng vẫn được nhà trường sử dụng trong những hoạt động ngoài trời với mục đích giúp các em vận động, rèn luyện kỹ thuật giữ thăng bằng; để phát triển thể lực toàn diện. Từ hiệu quả của việc ứng dụng xe thăng bằng trong các chương trình giáo dục, năm nay, nhà trường đã tổ chức Giải đua xe thăng bằng Cup 2017.

Trường MN Hưng Phúc được thành lập theo Quyết định số 11614/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của UBND Thành phố Vinh. Sau quá trình xây dựng và hoàn thiện Trường mầm non Hưng Phúc chính thức đi vào hoạt động vào ngày 3/8/2012.

Tọa lạc tại Phường Hưng Phúc - khu vực Trung tâm Thành Phố Vinh, Trường mầm non Hưng Phúc được xây dựng với tổng diện tích 6.192,9 m2 gồm 12 phòng học, sỉ số lớp học từ 18 – 30 trẻ.

Mục tiêu của nhà trường: Đào tạo chăm sóc và dạy dỗ trẻ theo mô hình chất lượng cao “Học mà chơi, chơi mà phát triển trí tuệ”.

Tuy chỉ khởi động trong một thời gian ngắn nhưng cuộc đua đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo phụ huynh và giáo viên, học sinh.

Liên tục nhiều tuần nay, cứ cuối buổi chiều, sau giờ học ở trường rất nhiều phụ huynh đã nán lại để cùng con tập luyện.

Chính sự chuẩn bị chu đáo này đã khiến cho cuộc đua trở nên hấp dẫn, sôi nổi và đầy tính cạnh tranh. Tham gia các vòng đua là gần 100 “cua rơ” nhí, đến từ các lớp 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh, mẹ của cháu Nguyễn Tường Vy - lớp 3C hào hứng cho biết: "Tôi tìm hiểu trên mạng và thấy đi xe thăng bằng cho trẻ mang lại nhiều lợi ích. Vì vậy, không chỉ tập luyện trên lớp mà ở nhà tôi còn mua xe cho cháu đi. Hàng ngày hai mẹ con tự đi xe đạp đến trường…

Gần 1 năm làm quen với xe thăng bằng, Tường Vy cũng đã biết tự lập và chủ động hơn trong cuộc sống. Thường thì sau khi đạp xe đến trường, Vy tự biết để xe ở phòng bảo vệ. Tan trường, không cần mẹ nhắc nhở cô bé đã có thể biết lấy xe, đi xe về làn đường bên phải và  nắm rõ các quy định về luật giao thông. Riêng trong cuộc thi này, với “kinh nghiệm” sẵn có, Vy tự tin vượt qua vòng loại với vị trí thứ nhì và được cùng các bạn nam tranh tài ở vòng bán kết.

Cuộc thi cũng đã gắn kết học sinh, phụ huynh trong trường. Niềm vui thể hiện trên từng gương mặt rạng rỡ, trong tiếng vỗ tay, hò reo vui sướng và có cả sự xuýt xa, tiếc nuối…Cô giáo Hoàng Thị Vinh  -Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Phúc cho biết: Dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm là một trong những mục tiêu mà nhà trường đang hướng tới. Vì vậy, triển khai cuộc thi này, không chỉ  tạo một sân chơi bổ ích,  thúc đẩy hoạt động thể chất, nâng cao sức khỏe mà quan trọng hơn là để vun đắp bản lĩnh, ý chí vượt khó, quyết tâm tiến lên cho các em. Cuộc thi cũng là một trải nghiệm để các cháu làm quen với thành công và thất bại để có thể vươn lên hơn nữa trong cuộc sống…

"Giải đua xe thăng bằng Cup 2017" của trường mầm non Hưng Phúc khép lại đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong các em học sinh  - những "cua rơ nhí" và các thầy cô giáo, cũng như các bậc phụ huynh; hẹn gặp lại Cuộc đua xe thăng bằng Cup 2018.

Sau đây là những khoảnh khắc ấn tượng của "Giải đua xe thăng bằng Cup 2017" của các học sinh Trường Mầm non Hưng Phúc:

Thể thao, sôi động, vui tươi, bổ ích là những điều lý thú mà giải đua xe thăng bằng cup 2017 do Trường Mầm non Hưng Phúc tổ chức vào chiều ngày 14/3. Giải thi đấu đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của gần 50 tay đua đến từ các lớp từ 3 tuổi – 5 tuổi…Ảnh:PV
"Giải đua xe thăng bằng Cup 2017" của Trường mầm non Hưng Phúc thu hút sự tham gia hưởng ứng của gần 50 "tay đua" đến từ các lớp từ 3 - 5 tuổi…Ảnh: PV
Cuộc đua sôi động ngay từ những vòng đua đầu tiên. Ảnh: PV
Cuộc đua sôi động ngay từ những vòng đua đầu tiên. Ảnh: PV
Sự phấn khích của các cua rơ nhí. Ảnh: PV
Sự phấn khích của các "cua rơ" nhí. Ảnh: PV
Nữ cua rơ Nguyễn Tường Vi rất chuyên nghiệp sau gần 1 năm dùng xe thăng bằng tới trường. Ảnh: PV
Nữ cua rơ Nguyễn Tường Vi rất chuyên nghiệp sau gần 1 năm dùng xe thăng bằng tới trường. Ảnh: PV
Về đích thành công. Ảnh: PV
Cán đích thành công. Ảnh: PV
Niềm vui của mẹ và con. Ảnh: PV
Mẹ và con ăn mừng chiến thắng. Ảnh: PV
Chuẩn bị vào vòng bán kết. Ảnh:PV
Chuẩn bị vào vòng bán kết. Ảnh:PV
Tiếp tục tranh tài. Ảnh:PV
Tiếp tục tranh tài. Ảnh: PV
Phút tiếc nuối của một tay đua nhí. Ảnh - PV
Phút tiếc nuối của một tay đua nhí. Ảnh: PV
Cố lên! Cậu bé. Ảnh PV
Cố lên! Cậu bé. Ảnh: PV
Chiến thắng hay thất bại đều là những trải nghiệm thú vị. Ảnh:PV
Chiến thắng hay thất bại đều là những trải nghiệm thú vị. Ảnh:PV
Lãnh đạo nhà trường trao thưởng cho những học sinh 5 tuổi. Ảnh: PV
Lãnh đạo nhà trường trao thưởng cho những học sinh 5 tuổi. Ảnh: PV

Mỹ Hà - Thành Cường

tin mới

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

(Baonghean.vn) - “Cứ căng thẳng đầu óc là tối về tôi lại không chợp mắt nổi, đêm chỉ ngủ được 1 - 2 tiếng. Sáng dậy đầu ong ong, người mệt mỏi, dễ cáu gắt, không có năng lượng tư vấn cho khách hàng”, chị Vũ Kim Sa - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hà My chia sẻ.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Choáng ngợp với tiến độ bàn giao, không gian sống như nghỉ dưỡng tại Eco Central Park

Choáng ngợp với tiến độ bàn giao, không gian sống như nghỉ dưỡng tại Eco Central Park

(Baonghean.vn) - Chỉ sau 10 tháng xây dựng, gần 300 căn hộ thuộc giai đoạn 1 phân khu The Garden, Eco Central Park đã bàn giao. Tại đại đô thị lớn nhất miền Trung này, sau mỗi cánh cửa là bức tranh thiên nhiên hiện hữu và tiện ích chuẩn resort 5 sao giúp cư dân sống hưởng thụ tại gia mỗi ngày.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đặt stent Graft cho bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng. Ảnh: Hồ Hà

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An triển khai thường quy kỹ thuật đặt Stent Graft động mạch chủ

(Baonghean.vn) - Đặt Stent Graft động mạch chủ là kỹ thuật khó, chuyên sâu của chuyên ngành tim mạch. Kỹ thuật này đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ở Nghệ An, hiện mới chỉ có Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện được kỹ thuật này.

Dự án mật độ 100 cây xanh/người tại Nghệ An giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm

Dự án mật độ 100 cây xanh/người tại Nghệ An giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm

(Baonghean.vn) - Không gian sống đặc biệt với 100 cây xanh/người; 50 ha dự án dành cho cây xanh, mặt nước; tổ hợp tiện ích được đầu tư bài bản, bàn giao nhà vượt tiến độ,… đã giúp Eco Central Park được lòng cư dân và giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm 2023.

Những cây cầu dài nhất, cao nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Những cây cầu dài nhất, cao nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

(Baonghean.vn) -Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài 87,84 km. Trên dự án có những cây cầu dài nhất, cao nhất đi qua cung đường đẹp nhất của tuyến cao tốc Bắc - Nam như cầu Hưng Đức, cầu Xuân Dương 2, cầu Thần Vũ 2, cầu Ồ Ồ… do các nhà thầu, kỹ sư xứ Nghệ xây dựng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Nhằm hướng tới sự hài lòng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, thời gian qua, BHXH tỉnh Nghệ An đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường giao dịch điện tử.

Nhận diện tâm điểm dòng kiều hối đầu năm 2024

Nhận diện tâm điểm dòng kiều hối đầu năm 2024

(Baonghean.vn) - Theo dữ liệu mới nhất, sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, mức độ quan tâm đến bất động sản đã nhanh chóng đón đà tăng mạnh. Các chuyên gia cho biết xu hướng “nóng lên” này có sự đóng góp không nhỏ từ dòng kiều hối đổ về Việt Nam trong thời gian qua.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Chặn máy 2G không hợp chuẩn từ 1/3/2024

Chặn máy điện thoại 2G không hợp chuẩn từ 1/3/2024

(Baonghean.vn) - Ngày 23/2, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo yêu cầu kể từ 1/3/2024, doanh nghiệp di động không cho phép nhập mạng mới các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không thuộc danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ (Cục Viễn thông) công bố.

Nước mắm Vạn Phần tham dự hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất Nhật Bản. Ảnh: P.V

Nước mắm Vạn Phần tham dự hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Hội chợ Foodex Japan là Triển lãm Thương mại Chuyên nghiệp Số 1 Châu Á về Thực phẩm & Đồ uống. Đây cũng là nơi để các doanh nghiệp, cá nhân cập nhật các xu hướng, mở rộng và nâng tầm mối quan hệ đối tác kinh doanh. Nước mắm Vạn Phần (Nghệ An) sẽ có mặt tại đây.

Trẻ bị ngộ độc chì nặng do sử dụng thuốc "Đẹn" đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến

Chữa bệnh bằng thuốc 'đẹn', nhiều trẻ nhập viện vì ngộ độc chì nặng

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận nhiều trẻ từ hơn 1 tháng đến 6 tháng tuổi bị ngộ độc chì nặng; có trẻ tiên lượng nặng nề, đe dọa đến chức năng sống… Nguyên nhân bắt nguồn từ việc các gia đình dùng thuốc “đẹn” để trẻ bớt quấy khóc, tăng cân, mau lớn.

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

(Baonghean.vn) - Ngày 19/2/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 567/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Vinh đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (mã số 7140247) và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (mã số 7140249) trình độ đại học.