Công ty CP Trung Đô: Đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

(Baonghean) - Mặc dù có nhiều  thành công và ghi dấu ấn trên lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, Công ty CP Trung Đô hiện cũng đang đứng trước cơ hội và thách thức chung., Để phát triển vững chắc hơn trong thời gian tới, Công ty không ngừng trăn trở tìm ra giải pháp hay và sáng tạo...

Những dự án tạo đà

Sau một thời gian chuẩn bị, đầu năm 2017, Công ty CP Trung Đô đã bắt tay khởi công xây dựng một số dự án lớn; đồng thời tiếp tục xúc tiến, chuẩn bị nguồn lực để triển khai thi công các dự án khi có mặt bằng. Tất cả nhằm chuẩn bị để công ty bước vào thời kỳ phát triển mới ổn định và vững chắc hơn.

Phối cảnh dự án Tòa nhà 21 tầng bên đại lộ Lê Nin do Công ty CP Trung Đô đầu tư.
Phối cảnh dự án Tòa nhà 21 tầng bên đại lộ Lê Nin do Công ty CP Trung Đô đầu tư.

Dự án đầu tiên mà công ty khởi động trong năm 2017 là Tòa nhà 21 tầng tại Khu đô thị mới Nam Nguyễn Sỹ Sách tại ngã tư đường Duy Tân giao với Đại lộ Lê Nin - một trong những vị trí đẹp nhất của TP. Vinh hiện nay. Dự án có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, diện tích sàn xây dựng trên 25.000 m2; với 174 căn hộ, trong đó từ tầng 1 đến tầng 3 làm tầng hầm và dùng vào mục đích thương mại, 18 tầng còn lại là căn hộ. Với thiết kế hiện đại và đẹp mắt, căn hộ đa dạng (10 loại căn hộ), diện tích nhỏ nhất 75 m2, rộng nhất là 105 m2, từ 2 phòng ngủ trở lên, nên căn hộ chung cư cao cấp của Công ty CP Trung Đô được khách hàng ưa chuộng.

Cùng với thiết kế, công ty tự tổ chức thi công và giám sát nên khách hàng khá yên tâm về chất lượng. Dự kiến cuối năm 2018, đầu năm 2019, tòa nhà sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng sẽ là dấu ấn mới về kiến trúc thành phố và mang lại nhiều lựa chọn tốt cho khách hàng.  Cùng với Tòa nhà 21 tầng tại Nghệ An, Công ty CP Trung Đô đã và đang triển khai thi công một dự án lớn là Tòa nhà chung cư cao cấp NO3 -T6 tại khu đô thị đoàn ngoại giao Hà Nội, với mức đầu tư 590 tỷ đồng.

Dự án lớn tiếp theo mà công ty mới khởi công đầu năm 2017 và đang tập trung đầu tư để dự kiến quý 4/2017 sẽ đưa vào hoạt động là Dự án gạch nung đất đồi, công suất 120 triệu viên gạch/năm tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Với công nghệ sản xuất tự động thuộc loại hiện đại nhất Việt Nam hiện nay và công suất bằng 3 nhà máy gạch của công ty hiện tại, nhưng nhà máy chỉ sử dụng chưa đến 100 lao động nên chắc chắn năng suất, hiệu quả sẽ đạt tối đa.

Hiện, công ty cũng đang khảo sát vị trí lắp đặt Nhà máy sản xuất gạch nung từ đất đồi tại Nam Đàn, công suất dự kiến khoảng 50 - 60 triệu viên/năm; tiếp tục xây dựng Nhà máy sản xuất ngói Granite và gạch nung từ đất đồi, công suất trên 55 triệu viên/năm ở xã Nghi Văn (Nghi Lộc); đồng thời tiếp tục chuẩn bị nguồn lực để khi mặt bằng tại KCN Nam Cấm, xã Nghi Thuận (Nghi Lộc) bàn giao sẽ khởi công dự án Nhà máy sản xuất ngói Granite cao cấp.

Ông Nguyễn Bá Hoan - Giám đốc Công ty CP Trung Đô cho biết: Hiện nay, công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng đang có những thay đổi rất mạnh mẽ. Trong tương lai các nhà máy Trung Đô Hồng Lĩnh, Trung Đô Nam Giang và Trung Đô Hoàng Mai sản xuất gạch nung từ đất sét sẽ phải chuyển đổi. Vì vậy, việc Công ty cần đầu tư dự án sản xuất vật liệu xây dựng có công suất lớn, công nghệ hiện đại như trên là tất yếu và đón đầu chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch. Việc dùng đất đồi để nung gạch, công nghệ sản xuất sẽ được tự động hóa là một xu thế phổ biến trong khu vực và trên thế giới, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực với môi trường nên rất được ưu tiên ứng dụng.

Công nhân Nhà máy Granite Trung Đô đóng gói sản phẩm ngói gốm sứ. Ảnh: Nguyễn Hải
Công nhân Nhà máy Granite Trung Đô đóng gói sản phẩm ngói gốm sứ. Ảnh: Nguyễn Hải

Sản phẩm khẳng định vị thế hàng đầu   

Cùng với các sản phẩm truyền thống như gạch đất sét nung, Trung Đô Nam Giang, Trung Đô Hồng Lĩnh, Trung Đô Hoàng Mai, bê tông thương phẩm của Nam Giang và Hoàng Mai đã phát huy hiệu quả tốt, năm vừa qua cũng là năm Nhà máy Granite Trung Đô đạt được dấu mốc mới về tăng trưởng. Ngoài sản phẩm gạch ốp, lát bằng granite trên 3,3 triệu m2, sản phẩm ngày càng đa dạng về mẫu mã, chủng loại cho đến màu sắc, hoa văn đã khẳng định được vị thế trên thị trường, Nhà máy cũng đạt dấu mốc mới khi sản xuất được 5 triệu viên ngói gốm sứ, tăng gần gấp đôi so với năm 2015. 

Với việc đa dạng và “bình dân hóa” ngói gốm sứ đã tạo sức mua ngày càng lớn hơn. Dù sản phẩm mới sản xuất trên cơ sở tận dụng dây chuyền sản xuất gạch ốp lát, nhưng “dòng” ngói gốm sứ đã đóng góp ngày càng lớn vào doanh thu của nhà máy. Ông Lê Xuân Đạt - Giám đốc Nhà máy Granite Trung Đô cho hay: Trong số các sản phẩm mới thì sản phẩm ngói gốm sứ và các phụ kiện có lợi thế cao, ít có nhà máy nào trong nước cạnh tranh được, nhất là dòng ngói Nữ Hoàng, chất lượng không thua kém hàng nhập ngoại, nhưng giá bán chỉ bằng 1/2 giá sản phẩm ngói cùng loại nhập từ nước ngoài. Nhờ sản phẩm ngói gốm sứ, trong đó có gốm sứ Phượng Hoàng bán chạy, nên năm 2016 mặc dù nhà máy gặp nhiều khó khăn, doanh thu vẫn đạt và vượt kế hoạch với 305 tỷ đồng và năm 2017 phấn đấu khoảng 320 tỷ đồng.

Để thúc đẩy tăng trưởng, một mặt công ty quan tâm đầu tư cho Nhà máy đổi mới mạnh mẽ về công nghệ sản xuất. Điển hình, năm 2016, công ty đã đầu tư 19 tỷ đồng, tiếp đó quý I/2017 đầu tư gần 10 tỷ đồng để cải tiến dây chuyền in gạch, thay đổi công nghệ để tiết kiệm được nhiên liệu, giảm tiêu hao năng lượng. Mặt khác, Nhà máy cũng nghiên cứu, bố trí lại lực lượng lao động phù hợp với từng công đoạn của dây chuyền sản xuất, nên giảm được nhân công, giảm được các chi phí đầu vào. Bình quân lương công nhân từ tháng 3/2017 tăng thêm 12%, bình quân thu nhập từ 6,2 - 6,5 triệu đồng/người/tháng; đóng bảo hiểm xã hội kịp thời cho người lao động; có chế độ hỗ trợ cải thiện bữa ăn ca sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Kiểm tra bàn giao sản phẩm ngói gốm sứ và gạch grnite trước khi xuất xưởng. Ảnh: Nguyễn Hải
Kiểm tra bàn giao sản phẩm ngói gốm sứ và gạch grnite trước khi xuất xưởng. Ảnh: Nguyễn Hải

Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ngoài xây dựng hệ thống đại lý phân phối khắp các tỉnh, thành trong cả nước, công ty có chính sách bán hàng đa dạng linh hoạt; đồng thời tích cực tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các triển lãm, giới thiệu sản phẩm… Ngoài ra, Công ty CP Trung Đô và Nhà máy Granite Trung Đô nói riêng thường xuyên đồng hành, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội như tài trợ cho Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, tài trợ chương trình tiếp sức đến trường và giải quần vợt cho Đài Truyền hình Nghệ An, tài trợ cho CLB đua xe đạp TP. Vinh, giúp đỡ xã nghèo Đồng Văn (Quế Phong)…

Ông Nguyễn Bá Hoan - Giám đốc Công ty CP Trung Đô cho biết thêm: Quá trình chuyển đổi công nghệ sản xuất luôn không dễ dàng với một nhà máy, doanh nghiệp. Mặc dù còn khó khăn, nhưng ngay từ lúc này công ty đang từng bước đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất các nhà máy theo hướng hiện đại, phù hợp với định hướng, quy hoạch của Nhà nước. Chủ động được kế hoạch, phương án sản xuất, công ty không chỉ giữ vững tốc độ phát triển, tăng doanh thu mà còn chuẩn bị, tạo đà để có bước đột phá, phát triển vững chắc trong tương lai. 

Nguyễn Hải

tin mới

Choáng ngợp với tiến độ bàn giao, không gian sống như nghỉ dưỡng tại Eco Central Park

Choáng ngợp với tiến độ bàn giao, không gian sống như nghỉ dưỡng tại Eco Central Park

(Baonghean.vn) - Chỉ sau 10 tháng xây dựng, gần 300 căn hộ thuộc giai đoạn 1 phân khu The Garden, Eco Central Park đã bàn giao. Tại đại đô thị lớn nhất miền Trung này, sau mỗi cánh cửa là bức tranh thiên nhiên hiện hữu và tiện ích chuẩn resort 5 sao giúp cư dân sống hưởng thụ tại gia mỗi ngày.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đặt stent Graft cho bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng. Ảnh: Hồ Hà

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An triển khai thường quy kỹ thuật đặt Stent Graft động mạch chủ

(Baonghean.vn) - Đặt Stent Graft động mạch chủ là kỹ thuật khó, chuyên sâu của chuyên ngành tim mạch. Kỹ thuật này đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ở Nghệ An, hiện mới chỉ có Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện được kỹ thuật này.

Dự án mật độ 100 cây xanh/người tại Nghệ An giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm

Dự án mật độ 100 cây xanh/người tại Nghệ An giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm

(Baonghean.vn) - Không gian sống đặc biệt với 100 cây xanh/người; 50 ha dự án dành cho cây xanh, mặt nước; tổ hợp tiện ích được đầu tư bài bản, bàn giao nhà vượt tiến độ,… đã giúp Eco Central Park được lòng cư dân và giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm 2023.

Những cây cầu dài nhất, cao nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Những cây cầu dài nhất, cao nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

(Baonghean.vn) -Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài 87,84 km. Trên dự án có những cây cầu dài nhất, cao nhất đi qua cung đường đẹp nhất của tuyến cao tốc Bắc - Nam như cầu Hưng Đức, cầu Xuân Dương 2, cầu Thần Vũ 2, cầu Ồ Ồ… do các nhà thầu, kỹ sư xứ Nghệ xây dựng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Nhằm hướng tới sự hài lòng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, thời gian qua, BHXH tỉnh Nghệ An đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường giao dịch điện tử.

Nhận diện tâm điểm dòng kiều hối đầu năm 2024

Nhận diện tâm điểm dòng kiều hối đầu năm 2024

(Baonghean.vn) - Theo dữ liệu mới nhất, sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, mức độ quan tâm đến bất động sản đã nhanh chóng đón đà tăng mạnh. Các chuyên gia cho biết xu hướng “nóng lên” này có sự đóng góp không nhỏ từ dòng kiều hối đổ về Việt Nam trong thời gian qua.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Chặn máy 2G không hợp chuẩn từ 1/3/2024

Chặn máy điện thoại 2G không hợp chuẩn từ 1/3/2024

(Baonghean.vn) - Ngày 23/2, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo yêu cầu kể từ 1/3/2024, doanh nghiệp di động không cho phép nhập mạng mới các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không thuộc danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ (Cục Viễn thông) công bố.

Nước mắm Vạn Phần tham dự hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất Nhật Bản. Ảnh: P.V

Nước mắm Vạn Phần tham dự hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Hội chợ Foodex Japan là Triển lãm Thương mại Chuyên nghiệp Số 1 Châu Á về Thực phẩm & Đồ uống. Đây cũng là nơi để các doanh nghiệp, cá nhân cập nhật các xu hướng, mở rộng và nâng tầm mối quan hệ đối tác kinh doanh. Nước mắm Vạn Phần (Nghệ An) sẽ có mặt tại đây.

Trẻ bị ngộ độc chì nặng do sử dụng thuốc "Đẹn" đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến

Chữa bệnh bằng thuốc 'đẹn', nhiều trẻ nhập viện vì ngộ độc chì nặng

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận nhiều trẻ từ hơn 1 tháng đến 6 tháng tuổi bị ngộ độc chì nặng; có trẻ tiên lượng nặng nề, đe dọa đến chức năng sống… Nguyên nhân bắt nguồn từ việc các gia đình dùng thuốc “đẹn” để trẻ bớt quấy khóc, tăng cân, mau lớn.

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

(Baonghean.vn) - Ngày 19/2/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 567/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Vinh đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (mã số 7140247) và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (mã số 7140249) trình độ đại học.