Xã Nghi Ân (TP. Vinh): Bước chuyển mạnh mẽ của xã ven đô

(Baonghean) - Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong điều kiện khó khăn, nhưng nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân; đến nay xã Nghi Ân đã sáng lên sắc diện mới vùng ven đô. 

Huy động hiệu quả nội lực 

Sau 5 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xã Nghi Ân đang có bước chuyển mạnh mẽ. Để có được thành quả đó, địa phương đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đoàn kết, chung sức của toàn dân trong xây dựng NTM. Việc huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội được triển khai rộng khắp; khí thế thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo được nhân dân hưởng ứng cao. 

Xã Nghi Ân phát triển mô hình trồng ớt hàng hóa hiệu quả trong nhiều năm qua. Ảnh: Nguyệt Minh
Xã Nghi Ân phát triển mô hình trồng ớt hàng hóa hiệu quả trong nhiều năm qua. Ảnh: Nguyệt Minh

Đơn cử như xóm Kim Phúc là 1 trong 3 xóm có nghề truyền thống trồng hoa cây cảnh của xã Nghi Ân. Trước đây, cơ sở hạ tầng, đường sá xóm xuống cấp, chật hẹp, giao thông, sản xuất nông nghiệp của người dân gặp nhiều khó khăn. Thực hiện phong trào xây dựng NTM, đến nay, cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông thôn xóm đã được bê tông hóa trên 80%; tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, đa dạng hóa sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Nhiều hộ dân phát huy hiệu quả nghề truyền thống, phát triển kinh tế trang trại, gia trại và các dịch vụ vận tải, kinh doanh... Ông Nguyễn Viết Hoan - Bí thư Chi bộ xóm Kim Phúc chia sẻ: “Xóm đã huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân đóng góp xây dựng xóm làng. Bên cạnh đó, xóm còn có quy ước, trong đó có khen thưởng các hộ dân tích cực tham gia phong trào cũng như phê bình những hộ thiếu tích cực. Nhờ đó, không chỉ vận động được nguồn kinh phí lớn để đầu tư cơ sở hạ tầng mà người dân còn hiến gần 500m đất để làm đường giao thông”. 

Với nhiều cách làm sáng tạo, xã Nghi Ân đã huy động được sự chung sức, đồng lòng của nhân dân. Trong tổng số 86 tỷ đồng xây dựng NTM trong 5 năm qua, nhân dân đóng góp và hiến đất (trên 5.000 m2) tổng trị giá trên 29 tỷ đồng. 

Khởi sắc toàn diện 

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cùng với sự tích cực vào cuộc của toàn dân, đến nay bộ mặt nông thôn xã Nghi Ân khởi sắc toàn diện. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư kiên cố hóa, đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế hàng năm đều được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới. Nhà văn hóa xã và các xóm đều được nâng cấp và xây dựng mới, khu thể thao xóm đạt chuẩn, đảm bảo phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao của địa phương. 

Từ cây trồng truyền thống, đến nay người dân Nghi Ân đã phát  triển cây trầu không thành cây trồng hàng hóa, cho thu nhập cao.
Từ cây trồng truyền thống, đến nay người dân Nghi Ân đã phát triển cây trầu không thành cây trồng hàng hóa, cho thu nhập cao.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất được tổ chức hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ. Xã tập trung chỉ đạo vận động nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gắn với kinh tế hợp tác. Trên địa bàn xã hiện có 3 làng nghề hoa cây cảnh tại 3 xóm: Kim Mỹ, Kim Chi và Kim Phúc. Các làng nghề hoạt động hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 2 tổ hợp tác mua bán nông sản xóm Kim Hợp và tổ hợp tác trồng rau an toàn tại xóm Kim Bình. Nông dân xã Nghi Ân còn phát triển nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như: Trồng ớt cay, trồng cây ăn quả: ổi, na, chuối, trầu không... 

Từ một xã thuần nông, đến nay kinh tế xã Nghi Ân phát triển tương đối toàn diện, bền vững. Ngoài các ngành, nghề truyền thống của địa phương, người dân địa phương còn đa dạng hóa ngành nghề như: giết mổ gia súc, chế biến bánh bún - giò chả, kinh doanh vận tải, xây dựng gia dụng, ăn uống giải khát thu hút trên 2.000 lao động tham gia. Lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt tỷ lệ trên trên 96%, năng động trong phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đời sống người dân địa phương ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 1,9%. 

Bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế, chất lượng giáo dục của xã Nghi Ân ngày càng nâng cao. Ảnh: Nguyệt Minh
Bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế, chất lượng giáo dục của xã Nghi Ân ngày càng nâng cao. Ảnh: Nguyệt Minh

Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở xã Nghi Ân cũng phát triển, lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, 12/14 xóm đạt chuẩn văn hóa. Công tác giáo dục đào tạo, khuyến học, khuyến tài được quan tâm. 2/3 trường học trên địa bàn đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Trạm Y tế được đầu tư nâng cấp, xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2013; đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Người dân ý thức trong việc vệ sinh môi trường, giữ gìn làng quê sạch, đẹp; bình yên thôn xóm. Đảng bộ xã Nghi Ân nhiều năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ, các tổ chức đoàn thể chính trị của xã hàng năm đều đạt tiên tiến trở lên. Ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của cán bộ và nhân dân xã nhà trong phong trào xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 

Trao đổi về định hướng phát triển thời gian tới, ông Phạm Huy Thông - Chủ tịch UBND xã Nghi Ân cho biết: Địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Tận dụng mọi thời cơ, khai thác tốt nhất mọi nguồn lực, tiềm năng và ứng dụng hợp lý các tiến bộ khoa học - công nghệ, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng xã Nghi Ân ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Nguyệt Minh

tin mới

Choáng ngợp với tiến độ bàn giao, không gian sống như nghỉ dưỡng tại Eco Central Park

Choáng ngợp với tiến độ bàn giao, không gian sống như nghỉ dưỡng tại Eco Central Park

(Baonghean.vn) - Chỉ sau 10 tháng xây dựng, gần 300 căn hộ thuộc giai đoạn 1 phân khu The Garden, Eco Central Park đã bàn giao. Tại đại đô thị lớn nhất miền Trung này, sau mỗi cánh cửa là bức tranh thiên nhiên hiện hữu và tiện ích chuẩn resort 5 sao giúp cư dân sống hưởng thụ tại gia mỗi ngày.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đặt stent Graft cho bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng. Ảnh: Hồ Hà

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An triển khai thường quy kỹ thuật đặt Stent Graft động mạch chủ

(Baonghean.vn) - Đặt Stent Graft động mạch chủ là kỹ thuật khó, chuyên sâu của chuyên ngành tim mạch. Kỹ thuật này đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ở Nghệ An, hiện mới chỉ có Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện được kỹ thuật này.

Dự án mật độ 100 cây xanh/người tại Nghệ An giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm

Dự án mật độ 100 cây xanh/người tại Nghệ An giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm

(Baonghean.vn) - Không gian sống đặc biệt với 100 cây xanh/người; 50 ha dự án dành cho cây xanh, mặt nước; tổ hợp tiện ích được đầu tư bài bản, bàn giao nhà vượt tiến độ,… đã giúp Eco Central Park được lòng cư dân và giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm 2023.

Những cây cầu dài nhất, cao nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Những cây cầu dài nhất, cao nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

(Baonghean.vn) -Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài 87,84 km. Trên dự án có những cây cầu dài nhất, cao nhất đi qua cung đường đẹp nhất của tuyến cao tốc Bắc - Nam như cầu Hưng Đức, cầu Xuân Dương 2, cầu Thần Vũ 2, cầu Ồ Ồ… do các nhà thầu, kỹ sư xứ Nghệ xây dựng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Nhằm hướng tới sự hài lòng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, thời gian qua, BHXH tỉnh Nghệ An đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường giao dịch điện tử.

Nhận diện tâm điểm dòng kiều hối đầu năm 2024

Nhận diện tâm điểm dòng kiều hối đầu năm 2024

(Baonghean.vn) - Theo dữ liệu mới nhất, sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, mức độ quan tâm đến bất động sản đã nhanh chóng đón đà tăng mạnh. Các chuyên gia cho biết xu hướng “nóng lên” này có sự đóng góp không nhỏ từ dòng kiều hối đổ về Việt Nam trong thời gian qua.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Chặn máy 2G không hợp chuẩn từ 1/3/2024

Chặn máy điện thoại 2G không hợp chuẩn từ 1/3/2024

(Baonghean.vn) - Ngày 23/2, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo yêu cầu kể từ 1/3/2024, doanh nghiệp di động không cho phép nhập mạng mới các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không thuộc danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ (Cục Viễn thông) công bố.

Nước mắm Vạn Phần tham dự hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất Nhật Bản. Ảnh: P.V

Nước mắm Vạn Phần tham dự hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Hội chợ Foodex Japan là Triển lãm Thương mại Chuyên nghiệp Số 1 Châu Á về Thực phẩm & Đồ uống. Đây cũng là nơi để các doanh nghiệp, cá nhân cập nhật các xu hướng, mở rộng và nâng tầm mối quan hệ đối tác kinh doanh. Nước mắm Vạn Phần (Nghệ An) sẽ có mặt tại đây.

Trẻ bị ngộ độc chì nặng do sử dụng thuốc "Đẹn" đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến

Chữa bệnh bằng thuốc 'đẹn', nhiều trẻ nhập viện vì ngộ độc chì nặng

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận nhiều trẻ từ hơn 1 tháng đến 6 tháng tuổi bị ngộ độc chì nặng; có trẻ tiên lượng nặng nề, đe dọa đến chức năng sống… Nguyên nhân bắt nguồn từ việc các gia đình dùng thuốc “đẹn” để trẻ bớt quấy khóc, tăng cân, mau lớn.

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

(Baonghean.vn) - Ngày 19/2/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 567/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Vinh đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (mã số 7140247) và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (mã số 7140249) trình độ đại học.